Vụ nữ sinh ném con: Cảnh tỉnh kiến thức sức khỏe sinh sản

Ham quan hệ tình dục mà thiếu hiểu biết về nó, các bạn như người đi trong đêm tối mà không có ánh đèn. Các bạn sẽ dễ dàng cá cược mạng sống, sức khỏe của mình. Mang thai ngoài ý muốn do thiếu hiểu biết sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy không thể lường trước.

Liên quan đến vụ việc nữ sinh V.A ném con tại chung cư Linh Đàm, các bạn gái trẻ khi xác định cho phép mình quan hệ tình dục trước hôn nhân nên tìm hiểu cặn kẽ kiến thức về tình dục và sinh sản để bảo vệ sức khỏe và tính mạng của mình.

Ngoài lối sống buông thả, bất chấp, thì V.A cũng xem thường cả sức khỏe và tính mạng của mình. Lý do nhận thấy rõ rệt nhất là do kém hiểu biết, thiếu kiến thức về quan hệ tình dục và sức khỏe sinh sản.

Về quan hệ tình dục khi mang thai, Thạc sĩ Nguyễn Hoài Bắc, Trung tâm nam học, Bệnh viện Việt Đức từng chia sẻ:

“Trong tinh dịch có chất prostaglandin làm tử cung co bóp mạnh, vì vậy trong những tháng cuối thai kỳ, nam giới nên sử dụng bao cao su, tránh kích thích bé ra sớm. Một số trường hợp sau khi quan hệ, bà bầu thấy bị ra máu thì cần đi khám ngay. Bác sĩ sẽ xác định máu chảy từ đâu, âm đạo hay cổ tử cung. Nếu ra máu từ âm đạo thì có thể do động tác quan hệ mạnh hoặc có sẵn viêm nhiễm vùng này. Khi đó, thai phụ sẽ được tư vấn những tư thế và cách thức phù hợp, nhẹ nhàng hơn, hoặc chỉ định việc chữa viêm nhiễm triệt để. Nếu ra máu cổ tử cung, thầy thuốc có thể cần những can thiệp chuyên sâu hơn.

Một điểm cần hạn chế nữa là nam giới trong thời kỳ nay không nên kích thích vào nhũ hoa của bà bầu, vì việc này có thể làm tiết ra chất oxytocin gây kích đẻ, làm tử cung co bóp nhanh hơn, mạnh hơn. Điều cần lưu ý là không nên làm động tác mạnh quá, lựa chọn các tư thế phù hợp, tạo cho cả hai cảm giác thoải mái".

Đối với câu chuyện của nữ sinh V.A, chúng ta có thể ngầm hiểu rằng, những người bạn trai sau này của cô thậm chí còn không biết cô có thai thì chắc chắn chuyện quan hệ tình dục (nếu có) không thể tuân thủ theo những lưu ý mà bác sĩ dành cho phụ nữ mang thai.

Sự việc vủa V.A là một lời cảnh tỉnh cho hàng vạn cô gái trẻ đang sống như kiếp thêu thân, vô định trong tương lai.

Cũng vì không có kiến thức nên khi thấy mình có các dấu hiệu khác thường, thay vì đến bệnh viện hoặc cơ sở y tế để được các bác sĩ chuyên khoa thăm khám, xác định nguyên nhân và có hướng xử lý thì cô lại tự ý vào nhà vệ sinh đẻ con một mình. Rồi cũng vì thiếu hiểu biết, trong cơn hoảng loạn cô không xác định được đứa trẻ còn sống hay đã chết, liền ném luôn ra cửa sổ.

Qua việc này, thiết nghĩ đối với các cô gái trẻ, khi các bạn xác định cho phép mình quan hệ tình dục trước hôn nhân, các bạn nên tìm hiểu cặn kẽ kiến thức về tình dục và sinh sản để bảo vệ sức khỏe và tính mạng của mình.

MAI KA

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/vu-nu-sinh-nem-con-canh-tinh-kien-thuc-suc-khoe-sinh-san-16000.html