Vụ nữ sinh lớp 8 nghi bị bảo vệ dâm ô: UBND quận Bình Tân chỉ đạo khẩn

UBND quận Bình Tân đã chỉ đạo lực lượng chức năng sớm điều tra, làm rõ tố cáo vụ nữ sinh lớp 8 nghi bị bảo vệ dâm ô.

Ngôi trường nơi xảy ra sự việc.

Ngôi trường nơi xảy ra sự việc.

Ngày 4/10, ông Đỗ Đình Thiện – Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân, TP.HCM cho biết đã nắm được sự việc nữ sinh lớp 8 tố bị bảo vệ trường THCS dâm ô.

“Sau khi xảy ra sự việc, UBND quận đã chỉ đạo Công an quận, Phòng giáo dục và đạo tạo quận, các cơ quan chức năng quận, phường vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ sự việc. Sau khi có kết quả chính thức sẽ thông tin đến báo chí”, ông Thiện thông tin.

Trong khi đó, đại diện trường THCS Tân Tạo A, quận Bình Tân xác nhận với báo chí sự việc xảy ra tại trường.

“Sau khi xảy ra sự việc, chúng tôi đã mời bảo vệ của trường đến làm việc. Hiện tại, chúng tôi đã đình chỉ công tác với bảo vệ và báo công an để điều tra”, vị lãnh đạo trường THCS nơi bé T. học cho biết.

Theo đó, ngày 1/10, nữ sinh tên T. (lớp 8) đang học tại trường trên đã gọi điện cho gia đình, cho biết đã bị một bảo vệ của trường có hành vi dâm ô trong nhà vệ sinh. Sau đó, gia đình bé này đã đến trường học và yêu cầu làm rõ sự việc.

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Hội bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM cũng cho biết, Hội đã tiếp nhận thông tin vụ việc, đang chờ kết quả giám định pháp y của bé gái.

Ngọc Quyên

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/vu-nu-sinh-lop-8-nghi-bi-bao-ve-dam-o-ubnd-quan-binh-tan-chi-dao-khan-89316.html