Vụ nữ sinh lớp 8 có thai 27 tuần tuổi với nam sinh lớp 7 cùng trường: Hé lộ gia cảnh của người trong cuộc

Theo Hiệu trưởng Trường THCS An Xuyên, nữ sinh T. đã nghỉ học từ năm 2020, còn nam sinh G. hiện vẫn đang theo học lớp 7 tại trường. Gia cảnh của cả 2 em đều thuộc diện khó khăn.

Gia cảnh của cả nữ sinh lớp 8 và nam sinh lớp 7 đều rất khó khăn. Ảnh minh họa.

Gia cảnh của cả nữ sinh lớp 8 và nam sinh lớp 7 đều rất khó khăn. Ảnh minh họa.

Liên quan đến vụ việc nữ sinh lớp 8 có thai 27 tuần tuổi với nam sinh lớp 7 cùng trường, xảy ra trên địa bàn TP Cà Mau, xác nhận với báo chí, ông Phạm Hoàng Gan- Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Cà Mau biết, sau khi nắm bắt được thông tin, Sở đã yêu cầu Phòng GD&ĐT TP Cà Mau xác minh.

Được biết hai học sinh này là N.T.A.T. (SN 2007, học lớp 8, ngụ TP Cà Mau) và N.C.G. (SN 2008, học lớp 7 cùng trường), cùng học tại Trường THCS An Xuyên 2, TP Cà Mau.

Theo ông Nguyễn Văn Vẽ- Hiệu trưởng Trường THCS An Xuyên, nữ sinh T. đã nghỉ học từ năm 2020, còn nam sinh G. hiện vẫn đang theo học lớp 7 tại trường.

"Mẹ nữ sinh này từng đến trường xin nghỉ học cho con vào tháng 11/2020. Tuy nhiên, khi đó lý do xin nghỉ học cũng như các gia đình khác, chứ không nói rõ tại sao", ông Vẽ thông tin thêm.

Gia cảnh của cả 2 em này đều thuộc diện khó khăn. Bố của nam sinh lớp 7 bị tai nạn giao thông phải nằm một chỗ, còn mẹ thì bỏ đi, hiện, G. sống cùng với ông bà nội.

Về phía nữ sinh T., bố mẹ em là lao động đi làm thuê, sáng đi, tối mới về.

"Cả hai em này đều có lực học bình thường, hạnh kiểm loại khá", Hiệu trưởng Trường THCS An Xuyên cho biết.

Như đã đưa tin trước đó, cuối tháng 6/2020, nữ sinh N.T.A.T. ở nhà thì nam sinh N.C.G. đến chơi và xảy ra quan hệ tình dục.

Từ cuối tháng 7/2020 cho đến khi sự việc bị phát hiện, T. và G. tiếp tục quan hệ tình dục nhiều lần, khiến nữ sinh có thai 27 tuần tuổi.

Ngay sau khi nắm được vụ việc, Phòng LĐ-TB&XH TP Cà Mau phối hợp cùng các ngành chức năng hỗ trợ can thiệp đối với nữ học sinh T. với nội dung là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị xâm hại tình dục.

Đồng thời, cũng hỗ trợ can thiệp đối với cháu G. với nội dung hỗ trợ trẻ em vi phạm pháp luật.

Hiện, vụ việc đang được các ngành chức năng TP Cà Mau xử lý theo quy định pháp luật.

Minh Thư

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/vu-nu-sinh-lop-8-co-thai-27-tuan-tuoi-voi-nam-sinh-lop-7-cung-truong-he-lo-gia-canh-cua-nguoi-trong-cuoc-553049.html