Vụ nữ sinh lớp 8 có bầu sẽ xử lý theo quy định của pháp luật

Liên quan đến vụ việc nữ sinh Vũ Thị H. (SN 2003), học sinh lớp 8, Trường THCS Vĩnh Tiến (Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) có bầu hơn 5 tháng, ông Lê Quang Lai, Trưởng Công an xã Vĩnh Tiến cho hay, đã nắm rõ vụ việc và sẽ phối hợp với cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật, bảo vệ quyền lợi cho cháu H.

Hoàn cảnh cháu H. rất khó khăn, cháu thường ở nhà với ông nội đã 68 tuổi và em gái đang học lớp 5

Như Dân Sinh đã phản ánh, phát hiện có nhiều dấu hiệu bất thường, gia đình đã đưa cháu H. đi khám, tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa), các bác sĩ cho biết, cháu H. đã mang bầu 22 tuần tuổi. Vụ việc đã khiến cháu H. phải nghỉ học, còn gia đình đang kêu cứu tới các cơ quan chức năng.

Để tìm hiểu thông tin liên quan đến cháu H., PV đã liên hệ với bà Đỗ Thị Hoa, Hiệu trưởng Trường THCS Vĩnh Tiến, bà Hoa cho hay: “Nhà trường đã nắm được vụ việc từ mấy ngày rồi. Đây là vụ việc rất nghiêm trọng, đáng tiếc cho cháu H. và gia đình cháu. Trường đã mời em H. lên để hỏi han sự tình, thì em kể là do quan hệ như người lớn với bạn T. học cùng lớp. Xét thấy vụ việc nghiêm trọng, ngoài khả năng giải quyết, nhà trường đã báo cáo vụ việc lên lãnh đạo xã Vĩnh Tiến. Chúng tôi biết hoàn cảnh nhà em H. rất khó khăn, nhưng chỉ biết động viên, an ủi, còn vụ việc phải chờ cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật”.

Còn ông Lê Quang Lai, Trưởng Công an xã Vĩnh Tiến cho biết: “Cách đây khoảng 1 tuần, khi nghe người dân bàn tán xôn xao chuyện cháu H. đang là học sinh lớp 8 trên địa bàn xã có bầu hơn 5 tháng tuổi, chúng tôi đã cử anh em xuống nắm tình hình cụ thế. Đồng thời đề nghị nhà trường báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Công an huyện Vĩnh Lộc”.

“Ban đầu, người dân không rõ sự tình nên bàn tán, dựng chuyện khiến tình hình bất ổn. Có người còn cho rằng tác giả cái bầu của cháu H. là cán bộ xã. Khi làm việc với cháu H. và anh Vũ Văn H. (bố cháu) thì cháu chỉ nói là do cậu T. ở làng Tây (xã Vĩnh Tiến) là bạn học cùng lớp quan hệ nhiều lần dẫn tới có bầu. Thời điểm khoảng tháng 6/2017, khi đó các cháu nghỉ hè không có người lớn ở nhà nên làm chuyện dại dột. Hiện Công an xã đã lập hồ sơ, làm việc với các gia đình và báo cáo lên Công an huyện để có hướng xử lý theo quy định của pháp luật” - ông Lai cho biết thêm.

Ông Lê Quang Lai, Trưởng Công an xã Vĩnh Tiến trao đổi với PV

Theo tìm hiểu của PV, hoàn cảnh gia đình cháu H. rất khó khăn, bố mẹ cháu H. không có công việc làm ổn định, quanh năm đi làm thuê phụ hồ, xe lai. Cháu H. thường ở nhà với ông nội Vũ Văn Tâm đã 68 tuổi và em gái hiện đang là học sinh lớp 5.

Vụ việc cháu H. sớm muộn sẽ được các cơ quan chức năng huyện Vĩnh Lộc làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Nhưng câu chuyện này là hồi chuông cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh cần phải quan tâm, để tâm đến con mình nhiều hơn, nhất là ở tuổi dậy thì như cháu H. Tương lai của cháu sẽ đi về đâu khi một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi học đã phải thực hiện thiên chức làm mẹ? tương lai của cả đứa trẻ sắp được sinh ra, và bạn trai của cháu H cũng sẽ ra sao?

HOÀNG MINH

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/vu-nu-sinh-lop-8-co-bau-se-xu-ly-theo-quy-dinh-cua-phap-luat-d67117.html