Vụ nữ sinh lớp 6 tử vong bất thường ở Nghệ An: Bà nội có thể đối mặt với tội danh nào?

Luật sư nhận định, dù có bất cứ mâu thuẫn hay lý do nào thì việc bà nội đang tâm sát hại cháu mình là hành vi không những là vi phạm pháp luật nghiêm trọng mà còn trái lương tâm, đạo đức, truyền thống văn hóa tốt đẹp của người dân Việt Nam.Thủy Tiên

Camera ghi lại hình ảnh của 2 bà cháu.

Camera ghi lại hình ảnh của 2 bà cháu.

Liên quan đến sự việc nữ sinh lớp 6 tử vong dưới đập nước ở Nghệ An nghi do bà nội sát hại, trả lời PV báo Đời Sống & Pháp Luật dưới góc độ pháp lý, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp cho hay, với những thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra thì có thể tiến hành khởi tố vụ án giết người để tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân, động cơ và hành vi của người phụ nữ này.

Trong trường hợp có đủ căn cứ xác định lời khai của người phụ nữ này là đúng sự thật thì sẽ khởi tố bị can và xử lý người phụ nữ này về tội giết người theo quy định tại điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015.

Trong vụ việc này, nếu lời khai của bà nội là đúng sự thật thì cơ quan điều tra cũng cần làm rõ nguyên nhân của hành vi giết người là do bực tức, thù ghét, do mê tín dị đoan hay nhằm mục đích để trục lợi bảo hiểm...

"Việc làm rõ nguyên nhân, động cơ của vụ việc nhằm lý giải, chứng minh cho hành vi và làm rõ các yếu tố cấu thành tội phạm đồng thời làm cơ sở để thực hiện các giải pháp phòng ngừa tội phạm xâm hại tính mạng của công dân, phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa học pháp lý", luật sư Cường nói.

Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp.

Theo luật sư Cường, dù nguyên nhân nào chăng nữa thì hành vi của bà nội giết cháu nội của mình là hành vi không thể chấp nhận được, hành vi không những là vi phạm pháp luật nghiêm trọng mà còn trái lương tâm, đạo đức, truyền thống văn hóa tốt đẹp của người dân Việt Nam.

Với hành vi này thì người phụ nữ có thể đối mặt với mức hình phạt nghiêm khắc quy định tại khoản 1, điều 123 Bộ luật hình sự là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Trong trường hợp bị kết tội thì người phụ nữ này đối phải đối mặt với tình tiết định không tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội với người dưới 16 tuổi, hành vi có tính chất côn đồ hoặc động cơ đê hèn, phạm tội với người mà người phạm tội có nghĩa vụ chăm sóc, giáo dục...

Nếu nghi phạm có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự và khi phạm tội chưa đủ 75 tuổi thì hình phạt cao nhất phải đối mặt đến Tử hình.

Tuy nhiên, bản án có nặng đến đâu cũng là nỗi đau xót tột cùng của những người thân khi gia đình xảy ra bi kịch bà nội sát hại cháu, người chết, người cuối đời vẫn phải trả giá cho tội ác mình gây ra.

Quá trình tìm kiếm, người thân phát hiện có chiếc mũ và áo ngoài của em tại chân đập nước thủy lợi Bàu Ganh. Trên bờ có chiếc đạp điện của em. Nghi ngờ em T. đuối nước, nên hàng trăm người dân cùng lực lượng công an đã xuống đập Bàu Ganh mò, tìm kiếm em T. nhưng không thấy.

Đến 5h30 ngày 5/11, thi thể em T. được phát hiện nổi lên trên đập Bàu Ganh.

Camera tại một cửa hàng bên đường ghi lại hình ảnh vào chiều ngày 3/11, khi em T. đi sinh nhật về, đến đây cháu được bà nội là Phạm Thị Hường (65 tuổi, trú tại xã Hậu Thành) đón.

Sau đó, bà Hường gửi xe vào một quán khác rồi đi cùng với nữ sinh. Hình ảnh camera cũng ghi lại, sau đó bà nội cháu bé quay lại lấy xe một mình mà không có nữ sinh này. Đến khoảng 9h ngày 3/11, bà nội cháu bé đã bắt xe đi Hà Nội.

Từ những nghi vấn trên, công an tiến hành mời bà Hường lên trụ sở làm việc. Tại đây, bà Hường khai do con trai từng nhiều lần hỗn láo với mình và chồng, thậm chí to tiếng với ông bà trong bữa cơm, bé T. nhiều lần cãi lại bà, nên người phụ nữ này uất ức ra tay hại cháu gái.

Chiều 8/11, lực lượng chức năng đã dẫn giải bà Hường đến nơi xảy ra vụ án để thực nghiệm lại toàn bộ hành vi sát hại cháu gái mình.

Thủy Tiên

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/vu-nu-sinh-lop-6-tu-vong-bat-thuong-o-nghe-an-ba-noi-co-the-doi-mat-voi-toi-danh-nao-a300201.html