Vụ nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên: Một bị can được tại ngoại

Thông tin mới nhất vụ sát hại nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên dịp Tết ở Điện Biên, tối 25/6, Công an tỉnh Điện Biên thông tin, cơ quan tố tụng đã cho bị can Bùi Thị Kim Thu (44 tuổi, trú huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) được tại ngoại. Vì sao bị can này lại được tại ngoại?

Liên quan đến vụ án nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên, tối 25/6, trao đổi với Thanh Niên, đại tá Tráng A Tủa - Phó giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, cho biết đơn vị đã cho bị can Bùi Thị Kim Thu (44 tuổi, trú tại huyện Điện Biên, Điện Biên; vợ của Bùi Văn Công) được tại ngoại sau khi đã hết thời hạn tạm giam.

Công an Điện Biên đã áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Thu, đồng thời giao bị can cho chính quyền địa phương quản lý, theo dõi.

“Bị can trước đó bị khởi tố, tạm giam về hành vi không tố giác tội phạm. Tuy nhiên, sau khi hết thời hạn tạm giam, đơn vị đã cho tại ngoại, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú”, đại tá Tủa thông tin.

Bên cạnh đó, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên vẫn đang điều tra, làm sáng tỏ đường dây buôn bán ma túy của bị can Hiền (45 tuổi, ở Đội 5, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) - mẹ của nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên và vợ chồng Vì Thị Thu, Vì Văn Toán cùng Lường Văn Hùng.

Bị can Bùi Thị Kim Thu tại cơ quan Công an. Nguồn: Thanh Niên

Bị can Bùi Thị Kim Thu tại cơ quan Công an. Nguồn: Thanh Niên

Trước đó, ngày 21/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên khởi tố vụ án, bắt tạm giam Bùi Thị Kim Thu về hành vi Không tố giác tội phạm.

Bùi Thị Kim Thu là vợ của Bùi Văn Công - một trong những bị can liên quan đến cái chết của nữ sinh Cao Mỹ Duyên. Thu biết việc các bị can giở trò đồi bại, sát hại Cao Mỹ Duyên vào đêm mùng 2 Tết nhưng không tố cáo. Sau đó, người phụ nữ này vờ vô tình phát hiện thi thể nạn nhân và khai báo gian dối để đánh lạc hướng dư luận và cơ quan điều tra.

Như Dân Việt đã thông tin: Trước đó, ngày 25/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố bắt tạm giam bà Trần Thị Hiền. Bà Hiền bị bắt để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Thời điểm hiện tại, theo Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, Cơ quan CSĐT có căn cứ để kết luận bà Trần Thị Hiền và nhóm đối tượng Vì Văn Toán (chủ mưu sát hại nữ sinh Duyên) là một đường dây tổ chức buôn bán trái phép chất ma túy. Đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến việc Cao Mỹ Duyên bị sát hại.

Liên quan tới vụ án nữ sinh Cao Mỹ Duyên đi giao gà bị sát hại dịp Tết, Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố 9 bị can về các tội: Giết người, Hiếp dâm, Cướp tài sản, Bắt giữ người trái pháp luật, Tàng trữ trái phép chất ma túy và Không tố giác tội phạm.

Các bị can gồm: Vì Văn Toán (sinh năm 1982, chủ mưu); Bùi Văn Công (sinh năm 1975); Vương Văn Hùng (sinh năm 1984), Phạm Văn Nhiệm (sinh năm 1976), Lường Văn Hùng (sinh năm 1991); Lường Văn Lả (sinh năm 1991), Phạm Văn Dũng (sinh năm 1972), Cầm Văn Chương (sinh năm 1974), Bùi Thị Kim Thu (sinh năm 1975, vợ Bùi Văn Công).

Các đối tượng trong vụ án. Nguồn: VNN

Kết quả điều tra xác định sau khi mất tích vào chiều 30 Tết (4/2), nữ sinh bị nhóm gây án hiếp dâm, cướp tài sản tại căn nhà hoang.

Trong 2 ngày bị giam giữ, các nghi phạm tiếp tục hãm hiếp nữ sinh tại nhà riêng của Bùi Văn Công ở huyện Điện Biên. Vợ Công là Bùi Thị Kim Thu biết việc các bị can giở trò đồi bại, sát hại Cao Mỹ Duyên vào đêm mùng 2 Tết nhưng không tố cáo.

Sau hơn 2 tháng điều tra, 9 người liên quan đã bị bắt tạm giam về các tội: Giết người, Hiếp dâm, Cướp tài sản, Bắt cóc người nhằm chiếm đoạt tài sản, Tàng trữ trái phép ma túy, Bắt giữ người trái pháp luật và Không tố giác tội phạm.

Chủ mưu vụ án Vì Văn Toán khai đã thuê nhóm của Bùi Văn Công bắt cóc con gái bà Hiền để đòi nợ. Tuy nhiên, bà Hiền phủ nhận chuyện vay mượn tiền bạc liên quan nhóm bị can sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên.

Nguồn ANTV

DV (tổng hợp)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/vu-nu-sinh-giao-ga-bi-sat-hai-o-dien-bien-mot-bi-can-duoc-tai-ngoai-991407.html