Vụ nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên: Bí ẩn dần được hé lộ...

Những bí ẩn quanh vụ nữ sinh giao gà bị giết ở Điện Biên đang dần được hé lộ.

CLIP: Nghi phạm sát hại nữ sinh giao gà dịp Tết sa lưới thế nào? Nguồn: Zing

Ngôi nhà hoang được cho là hiện trường đầu tiên.

Ngôi nhà hoang được cho là hiện trường đầu tiên.

Như Dân Việt đã đưa tin, Công an tỉnh Điện Biên đang tạm giữ hình sự đối tượng Vương Văn Hùng (SN 1984, trú tại khối Tân Thủy, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản đối với nữ sinh Cao Mỹ Duyên (22 tuổi, trú đội 5, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên).

Hùng khai ngày 30 Tết ra chợ huyện chơi, thấy nữ sinh xinh đẹp đang phụ giúp người thân bán gà nên hắn vờ hỏi mua, xin số điện thoại để tiện liên lạc. 18h cùng ngày, Hùng gọi điện thoại đặt 13 con gà, yêu cầu cô gái giao đến phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ.

30 phút sau, thiếu nữ chở gà đến địa chỉ, Hùng lại chỉ địa điểm khác, sau đó khống chế, sát hại.

Trong khi cơ quan công an đang tích cực điều tra vụ nữ sinh bị sát hại ở Điện Biên, thì ở phường Thanh Trường nhiều nhà dân bị đối tượng lạ đến đòi xem camera.

Thông tin thêm về vụ việc, Đại tá Tráng A Tủa - Phó giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, Trưởng ban chuyên án, cơ quan Cảnh sát điều tra đã khám xét nhà ở của Bùi Văn Công (trú tại xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên). Công là anh trai của chủ ngôi nhà hoang, nơi phát hiện thi thể nữ sinh Duyên.

Điều bất ngờ, Công cũng chính là chồng của người phụ nữ tên Thu - người đầu tiên phát hiện ra thi thể Duyên nằm ở chuồng lợn phía sau căn nhà không người ở. Quá trình điều tra cho thấy trên xe tải của Công có vết máu của nữ sinh Cao Mỹ Duyên.

Nói về đối tượng Vương Văn Hùng, Thiếu tướng Sùng A Hồng - Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên nhận định đây là một đối tượng khá lì lợm và cứng đầu, phần vì hắn ta từng nhiều lần ra tù vào tội. Cụ thể, Vương Văn Hùng từng bị Công an Điện Biên và Sơn La bắt về các tội Trộm cắp tài sản, Lừa đảo và Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Được đánh giá là phạm tội "có nghề" nên Hùng khai báo nhỏ giọt, hắn ta chỉ thừa nhận các hành vi khi bị cơ quan chức năng đưa ra các căn cứ chứng minh.

Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết: Các tình tiết vụ án vẫn đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ và đang dần được hé lộ. Để xác định nạn nhân có bị xâm hại tình dục hay không cần trưng cầu kết quả giám định.

Hiện tại, cơ quan điều tra mới khởi tố Vương Văn Hùng về các hành vi giết người, cướp tài sản. Sau khi các tình tiết vụ án được làm rõ, cơ quan chức năng có thể thay đổi hoặc bổ sung các quyết định khởi tố sau.

Cho đến nay, Hùng vẫn chỉ thừa nhận một mình hắn gây án giết hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên.

Theo đó, Hùng khai đã siết cổ nạn nhân từ chiều tối 30 Tết, mục đích giết là để không phải trả tiền gà. Tuy nhiên, thời điểm chính xác nghi phạm ra tay sát hại nữ sinh đi giao gà vẫn còn là ẩn số.

Nghi phạm Vương Văn Hùng (trái) và nạn nhân Cao Mỹ Duyên.

Theo một nguồn tin, hiện một số cán bộ điều tra có nhiều kinh nghiệm của cục Cảnh sát Hình sự (bộ Công an) đã tăng cường lên Điện Biên để nghiên cứu, phân tích tài liệu chứng cứ, tiếp tục đấu tranh với nghi phạm nhằm làm rõ vụ án.

Ban chuyên án cũng đã đưa ra một số hướng nhằm tháo gỡ dần các “nút thắt” trong vụ án. Tuy nhiên, để đảm bảo bí mật nghiệp vụ điều tra nên những thông tin trên chưa thể cung cấp ra bên ngoài.

Mở rộng vụ án, cảnh sát phát hiện vết máu trên thùng xe tải của một người đàn ông là anh trai chủ căn nhà hoang – nơi phát hiện thi thể nữ sinh Cao Mỹ Duyên. Bước đầu xác định, mẫu máu trên thùng xe tải trùng với mẫu máu của nữ sinh Duyên.

Tuy nhiên, cảnh sát vẫn đang làm rõ, triệu tập người đàn ông trên đến làm việc, chứ chưa bắt giam như một số thông tin xuất hiện trên mạng.

Về thông tin bắt giữ cậu và mợ của nghi phạm Vương Văn Hùng cũng chưa chính xác. Hai người này được triệu tập lên làm việc để làm rõ một số vấn đề và sau đó họ đã được cho về nhà.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Vương Văn Hùng (SN 1984) có nguyên quán ở Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, trước đây từng sinh sống cùng bố mẹ tại tỉnh Điện Biên. Sau đó, Hùng sống cùng mẹ tại TP Điện Biên Phủ.

Đại tá Tráng A Tủa, Phó giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, Công an tỉnh đang xác minh nhân thân của đối tượng.

Chứng minh nhân dân của đối tượng Hùng.

Vương Văn Hùng đã 4 lần vi phạm pháp luật và có 3 tiền án, hiện sống lang thang ở TP Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên.

Bước đầu, Hùng khai nhận đã giết nạn nhân để cướp tài sản. Công an đã thu giữ nhiều vật chứng gồm 1 xe máy, thẻ ATM của nạn nhân; 1 giấy đăng ký xe máy, 8 con gà sống, 1 lồng gà và nhiều vật chứng khác được cất giấu tại nhiều địa điểm.

Đối tượng Vương Văn Hùng.

Qua khám xét tiếp tục phát hiện chiếc điện thoại của nạn nhân Cao Thị Mỹ Duyên và 1 sim điện thoại đối tượng đã sử dụng để liên lạc với nạn nhân yêu cầu giao gà vào chiều 30 Tết.

Về vụ án nữ sinh bị sát hại khi đi giao gà, ông Đào Trung Hiếu (Chuyên gia Tội phạm học, Bộ Công an - cựu điều tra viên Đội điều tra trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội) có bày tỏ, ông rất suy nghĩ về tình tiết nạn nhân không mặc quần ở thời điểm được phát hiện.

Theo Chuyên gia tội phạm học Đào Trung Hiếu, nếu đây là vụ giết, cướp đơn thuần thì quần áo nạn nhân phải ở vị trí bình thường, còn nếu đó là thứ còn lại của một vụ án xâm hại tình dục thì lại rất phù hợp với quy luật khách quan.

"Vì trên thực tế, hầu như không kẻ hiếp dâm nào "tử tế" đến mức mặc lại quần áo cho nạn nhân sau khi thực hiện hành vi cưỡng bức giao cấu.

Với hiện trường và tử thi trong vụ án này, có cơ sở để nghĩ đến một tội phạm khác, đó rất có thể là hành vi hiếp dâm trước khi thủ phạm ra tay sát hại nạn nhân. Dẫu sao, đây mới chỉ là phỏng đoán. Mọi chuyện còn chờ vào kết quả giám định pháp y", Chuyên gia tội phạm học Đào Trung Hiếu phân tích trên Zing.vn.

P.V tổng hợp

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/vu-nu-sinh-giao-ga-bi-sat-hai-o-dien-bien-bi-an-dan-duoc-he-lo-955829.html