Vụ nữ sinh giao gà bị sát hại: Nhiều tình tiết mới được gợi mở sau buổi khám nhà lần 2

Tiến hành khám xét nhà của kẻ chủ mưu sát hại nữ sinh giao gà lần 2, công an đã thu được nhiều mẫu vật quan trọng, khẳng định, củng cố thêm chứng cứ, đồng thời gợi mở ra nhiều tình tiết mới của vụ án.

Tiến hành khám xét nhà của kẻ chủ mưu sát hại nữ sinh giao gà lần 2, công an đã thu được nhiều mẫu vật quan trọng, khẳng định, củng cố thêm chứng cứ, đồng thời gợi mở ra nhiều tình tiết mới của vụ án.

Theo Bảo vệ Pháp luật, 8h30 sáng 23/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã khám xét nhà đối tượng Bùi Văn Công và vợ Bùi Thị Kim Thu ở Đội 11 (xã Thanh Nưa, Điện Biên).

Hơn 50 cảnh sát đã được huy động tham gia khám xét và đảm bảo an ninh trật tự. VKSND tỉnh Điện Biên đã phân công 2 kiểm sát viên tham gia quá trình khám xét theo quy định của pháp luật.

Lực lượng công an khám xét nhà đối tượng Bùi Văn Công lần thứ 2. Ảnh: CAND

Lực lượng công an khám xét nhà đối tượng Bùi Văn Công lần thứ 2. Ảnh: CAND

Thiếu tướng Sùng A Hồng - Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Tráng A Tủa - Phó giám đốc, Trưởng Ban chuyên án, Kiểm sát viên VKSND tỉnh Điện Biên, đại diện chính quyền địa phương cũng có mặt tại buổi khám xét.

Theo đó, nhà Bùi Văn Công ở ven Quốc lộ 12 hướng Điện Biên đi Lai Châu, cách trung tâm TP Điện Biên Phủ khoảng 6km. Đây là ngôi nhà Công mới xây vào cuối 2017, đầu 2018 theo kiểu nhà ống, lợp tôn, diện tích sử dụng khoảng trên 30m2, chia 3 phòng (khách, ngủ và bếp - khu vệ sinh)...

Nhiều tình tiết mới của vụ án đã được mở ra trong lần khám xét thứ hai. Ảnh: BVPL

Được biết vụ án đã nảy sinh nhiều vấn đề mới, để chứng minh sự thật vụ án, đảm bảo khách quan, thận trọng, đúng người đúng tội, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã báo cáo Bộ Công an. Cục Cảnh sát Hình sự, Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an tiếp tục cử cán bộ có kinh nghiệm cùng các thiết bị kỹ thuật hiện đại lên Điện Biên tham gia khám xét.

Đầu giờ chiều nay (23/3), hai xe cứu hỏa của Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Điện Biên cũng được đưa lên hiện trường, tiến hành hút giếng nước nhà Bùi Văn Công để tìm vật chứng. Lời khai của 8 đối tượng bị bắt tạm giam tuy có mâu thuẫn nhưng phần lớn đã thành khẩn. Đây là cơ sở để công an tiến hành các bước điều tra tiếp theo.

Theo nguồn tin riêng của báo Bảo vệ pháp luật, công an đã thu được nhiều mẫu quan trọng, khẳng định, củng cố thêm chứng cứ, đồng thời gợi mở những tình tiết mới của vụ án.

Hơn 50 cảnh sát đã được huy động tham gia vào buổi khám xét. Ảnh: BVPL

Đặc biệt, trong ngôi nhà này, tối mùng 1 Tết, Thu đã nhìn thấy Phạm Văn Nhiệm giở trò đồi bại với Duyên ngay trong phòng ngủ, bà ta đã càu nhàu:" Chúng mày đừng làm trò đó trong buồng của tao".

Đối với căn nhà của hai vợ chồng bị can Bùi Văn Công – Bùi Thị Kim Thu, cơ quan điều tra xác định đây là hiện trường chính của vụ án (chứ không phải trên chiếc xe tải của Công) nên đã tiến hành điều tra, khám nghiệm hiện trường để thu thập các dấu vết, vật chứng để làm rõ thủ đoạn, hành vi phạm tội của các đối tượng.

Trao đổi với PV báo Công An Nhân Dân, Đại tá Tráng A Tủa cho biết: Trước đó, qua lời khai của Vương Văn Hùng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đặt nghi vấn với Bùi Văn Công. Trong quá trình làm nhiệm vụ, thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nhà Công, cơ quan công an thu giữ hồng phiến, một số mẫu vật và nhiều dấu vết nghi vấn, trong đó có vết máu của nạn nhân trên thùng xe tải của Công. Những nút thắt của vụ án cũng bắt đầu được hé lộ từ đây.

Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đang phối hợp với Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát Hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an tiếp tục điều tra, làm rõ các tình tiết vụ án.

Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/phap-luat/vu-nu-sinh-giao-ga-bi-sat-hai-nhieu-tinh-tiet-moi-duoc-goi-mo-sau-buoi-kham-nha-lan-2-a267849.html