Vụ nữ sinh giao gà bị sát hại: Ngôi nhà kẻ chủ mưu chính là hiện trường vụ án

Quá trình, khám xét, lực lượng cơ quan chức năng đã xác định, căn nhà nơi ở của vợ chồng Thu –Tâm chính là nơi các đối tượng đã thay nhau hãm hiếp nạn nhân.

Ngày 23/3, Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với các cơ quan chức năng đã khám nhà của vợ chồng Bùi Văn Công ở đội 11 (xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).

Sau khi tiến hành khám xét, cơ quan chức năng đã xác định, căn nhà nơi ở của vợ chồng Thu -Tâm chính là nơi các đối tượng đã thay nhau hãm hiếp nạn nhân.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ sát hại nữ sinh giao gà.

Đại tá Tráng A Tủa thông tin: “Trong quá trình điều tra vụ án Cao Thị Mỹ Duyên, đã phát hiện các đội tượng bắt cháu Duyên trên đường gần C13 đưa về nhà Bùi Văn Công giam giữ, hãm hiếp cháu Duyên suốt từ đêm 30 tới mùng 2. Chúng tôi xác định đây là hiện trường chính của vụ án, cho nên tiến hành khám nghiệm hiện trường để thu thập các dấu vết liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng”

Trước đó, đầu giờ chiều ngày 23/3, một xe cứu hỏa của Cảnh sát PCCC cùng 1 tiểu đội đã được điều lên để hút giếng nước nhà Bùi Văn Công. Cảnh sát không loại trừ đối tượng đã phi tang vật chứng liên quan đến vụ án xuống giếng.

Cơ quan chức năng đã khám nhà đối tượng Bùi Văn Công lần thứ 2 và đã thu được một số mẫu vật, dấu vết quan trọng trong nhà Bùi Văn Công.

Lời khai trước đó của các đối tượng cho thấy chúng đã trói nạn nhân, nhét giẻ vào miệng và thay nhau thực hiện hành vi đồi bại với nạn nhân Cao Mỹ Duyên trong buồng ngủ, phòng khách, dưới sàn nhà…

Vợ chồng đối tượng Bùi Văn Công

Lý do tiến hành khám xét lần này là do qua điều tra, xác minh, ban chuyên án đã làm rõ nhà Bùi Văn Công là hiện trường chính của vụ án chứ không phải là chiếc xe tải của hắn. Sau khi giam giữ, sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên, 7 đối tượng đã đưa xác nạn nhân lên giấu ở khu chăn nuôi khu nhà không có người ở cách đó không xa.

Cũng theo đại tá Tráng A Tủa, do các đối tượng ngoan cố, khai báo gian dối trước công an nên đã kéo dài thời gian điều tra vụ án. Cho đến thời điểm hiện tại, ngoài đối tượng chủ mưu Bùi Văn Công còn ngoan cố, các đối tượng còn lại đã khai báo thành khẩn hơn. Cơ quan điều tra đã có đủ căn cứ để sớm kết thúc vụ án.

Ông Tráng A Tủa cho biết: “Chúng tôi cũng đã có được căn cứ cơ sở để xác định, đánh giá tính chất của vụ án. Tuy nhiên do, yêu cầu của công tác điều tra, cho nên nội dung đó chúng tôi chưa thể công bố được”.

8 đối tượng liên quan đến vụ hãm hiếp, sát hai nữ sinh giao gà.

Liên quan đến vụ việc, ngày 21/3, cơ quan điều tra đã tiến hành bắt tạm giam thêm 3 đối tượng là Phạm Văn Dũng (47 tuổi), Cầm Văn Chương (45 tuổi, trú tại xã Hua Thanh, huyện Điện Biên) để điều tra tội hãm hiếp, Bùi Kim Thu (44 tuổi) tội Che giấu tội phạm. Tính tới thời điểm hiện tại, đã có 8 đối tượng bị bắt do liên quan tới vụ hãm hiếp nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên.

Thy (tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/vu-nu-sinh-giao-ga-bi-sat-hai-ngoi-nha-ke-chu-muu-chinh-la-hien-truong-vu-an-4829341.html