Vụ nữ sinh đánh nhau tại Nghệ An: Bị đánh vì tung tin 'bạn có bầu'

Liên quan đến vụ nhóm nữ sinh Trường THCS xã Diễn Hùng (H. Diễn Châu) đánh nhau gây xôn xao dư luận thời gian qua, ngày 3-4, Trưởng CAX Diễn Hùng - Trần Văn Huấn thông tin: sự việc xảy ra cụ thể vào 17 giờ ngày 31-3, nữ sinh bị đánh là em Hồ Thị Phương Th. (lớp 7B, Trường THCS xã Diễn Hùng), nữ sinh gọi người đến đánh bạn là em Trần Thị Huyền Tr. (lớp 8A, cùng trường), riêng 5 em cùng tham gia "xuống tay" với Tr. đang học tại Trường THCS Diễn Kim.

CAH Diễn Châu lấy lời khai các nhân chứng.

CAH Diễn Châu lấy lời khai các nhân chứng.

Nguyên nhân được xác định, do em Trần Thị Huyền Tr. cho rằng Hồ Thị Phương Th. tung tin mình mang bầu với người yêu nên rủ 5 bạn nữ đến tìm gặp em Th. để "yêu cầu giải thích". Gặp Th., cả nhóm chặn đầu, bắt nạn nhân quỳ xin lỗi và truy vấn "vì sao tung tin oan cho bạn". Lúc Th. quỳ xin lỗi, Tr. đã vung tay tát nạn nhân một cái, một bạn nữ trong nhóm cũng hùa theo. Toàn bộ sự việc được một học sinh trong nhóm dùng điện thoại ghi lại. Rất may, nữ sinh Th. không bị thương tích nặng. Sau sự việc xảy ra, CAX Diễn Hùng đã mời hai nữ sinh có mâu thuẫn và đại diện gia đình đến trụ sở làm việc. Hai em bắt tay nhau, đồng ý bỏ qua lỗi. Đại diện hai gia đình cũng đã ký biên bản thống nhất rằng sự việc do hiểu nhầm dẫn tới xô xát. Vì vậy hai gia đình không yêu cầu xử lý vụ việc. Còn việc em Th. tung tin nói bạn có bầu là không chính xác.

Bà Trần Thị Đ. (mẹ nạn nhân Th.) thừa nhận đã nghe con gái trò chuyện "bạn mang bầu". Từ lời của con gái, bà Đ. đã mang đi kể với làng xóm, gây ra sự đồn thổi. "Lỗi một phần bắt nguồn từ mẹ con tôi. Tôi vô tư kể chuyện Tr. mang bầu cho hàng xóm mà không lường trước hậu quả. Tối hôm xảy ra sự việc, gia đình Tr. đã tới nhà xin lỗi con gái tôi nên chúng tôi đồng ý bỏ qua", bà Đ. nói. Ông Nguyễn Văn Thủy - Hiệu trưởng Trường THCS Diễn Hùng cho biết, sau khi nhận thông tin phản ánh vụ việc, trường đã mời hai em tới viết tường trình. Từ căn cứ này, Hội đồng kỷ luật trường sẽ họp để có hình thức xử lý học sinh vi phạm. Về phía nhà trường cũng xem xét lại khâu quản lý học sinh của cán bộ, giáo viên để chấn chỉnh. "Cả 2 em Tr. và Th. đều là học sinh khá, giỏi và có hạnh kiểm tốt nên khi xảy ra sự việc, Ban giám hiệu Trường cũng hết sức bất ngờ. Sáng 1-4, sau 1 ngày xảy ra sự việc, các em vẫn tới trường đi học bình thường, hiện tinh thần em Th. đã ổn định. Phụ huynh của 5 em học sinh tham gia đánh bạn đã lên gặp lãnh đạo nhà trường xin lỗi và ký cam kết hòa giải, tạo điều kiện cho các cháu sửa sai", thầy Thủy trao đổi.

Hiện, CAH Diễn Châu cũng đã lấy lời khai một số nhân chứng, người liên quan để có căn cứ xử lý. Ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT đã trực tiếp đến làm việc với các nhà trường để nắm bắt tình hình. Theo ông Thành, đây là vụ việc đáng tiếc, ông nhận trách nhiệm khi để xảy ra vụ việc này. Giám đốc Sở GD&ĐT chỉ đạo Hội đồng kỷ luật nhà trường khẩn trương họp để đưa ra quyết định kỷ luật đối với các nữ sinh này, nhanh chóng ổn định tình hình để các em tiếp tục việc học tập. "Quan điểm là phải xử lý nghiêm, không bênh vực, bao che. Sau khi xử lý nhà trường cũng phải có các biện pháp khéo léo để giáo dục các em trở thành những học trò tốt", ông Thành nhấn mạnh.

DƯƠNG HÓA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/137_204359_vu-nu-sinh-danh-nhau-tai-nghe-an-bi-danh-vi-tung-tin-ban-co-bau-.aspx