Vụ nữ sinh bị sát hại ở Điện Biên: Vì sao chưa khởi tố 2 nghi can Hùng và Lả về tội Hiếp dâm?

VKSND tỉnh Điện Biên lý giải vì sao chưa khởi tố đối tượng Lường Văn Lả và Lường Văn Hùng về tội Hiếp dâm trong khi gia đình nữ sinh viên Cao Mỹ Duyên hết sức bất bình trước những thông tin đồn thổi đầy ác ý về con gái và gia đình chị, thậm chí là vu vạ cả cho Công an.

* Vì sao chưa khởi tố Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả tội hiếp dâm?

Đến thời điểm này VKSND tỉnh đã phê chuẩn các quyết định của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên về khởi tố bị can Vương Văn Hùng, SN 1984, ở khối Tân Thủy, thị trấn Tuần Giáo về tội Giết người, Cướp tài sản, Hiếp dâm; Bùi Văn Công, SN 1975, trú tại: Đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, về tội: Giết người, Cướp tài sản, Hiếp dâm, Bắt giữ người trái pháp luật, Tàng trữ trái phép chất ma túy; Phạm Văn Nhiệm, SN 1976, trú tại: Đội 19, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên về tội: Giết người, Hiếp dâm; Lường Văn Hùng, SN 1991, trú tại: Bản Na Hí, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên về tội: Giết người và Lường Văn Lả, SN 1991, trú tại: Bản Mển, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên về tội: Giết người.

 Đối tượng Lường Văn Lả (trái) và Lường Văn Hùng

Đối tượng Lường Văn Lả (trái) và Lường Văn Hùng

Về thắc mắc của dư luận về việc tại sao Cơ quan CSĐT chưa khởi tố đối tượng Lường Văn Hùng và Lường Văn Lả về tội Hiếp dâm, đại diện của VKSND tỉnh Điện Biên lý giải, qua lời khai của các đối tượng, chiều mùng 2 Tết, Hùng và Lả đến nhà Công chơi và được đối tượng này tiết lộ đang giam giữ Duyên trên xe tải. Sau khi được Công đồng ý, hai tên này đã lên thùng xe hiếp nạn nhân.

Tuy nhiên lời khai của các đối tượng có nhiều mâu thuẫn, để củng cố thêm chứng cứ, củng cố hồ sơ trên tinh thần khách quan, thận trọng, khoa học, đúng người đúng tội, cần chờ thêm kết luận chính thức về kết quả nhiều xét nghiệm sinh học của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an nên VKSND tỉnh Điện Biên chưa phê chuẩn Quyết định khởi tố hai bị can này về tội Hiếp dâm. Được biết, đây cũng là một lý do khiến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên quyết định khai quật và khám nghiệm lại tử thi nạn nhân.

Bà Trần Thị Hiền trò chuyện với phóng viên.

"* Mạng xã hội ác quá!"

Chiều qua, 20/2, phóng viên báo Bảo vệ pháp luật đã tìm đến nhà chị Trần Thị Hiền (SN 1975) ở Đội 5, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, mẹ của nữ sinh viên Cao Mỹ Duyên.

Vụ việc đã xảy ra được 2 tuần nhưng sự bàng hoàng, nỗi đau đớn, hụt hẫng vẫn còn đọng nguyên trên khuôn mặt bà Hiền và người thân. Bà kể những kỷ niệm về cô con gái xinh đẹp nhưng xấu số, chia sẻ những nỗi đau xé lòng của người mẹ mất con, nhất là khi biết rõ sự thật về cái chết tức tưởi của Duyên...

Việc Công an nhanh chóng làm ra hung thủ sát hại con gái cũng góp phần giúp gia đình nguôi ngoai phần nào, nhưng nhiều người tiếp tục đồn thổi, vu vạ nhiều thông tin không chính xác khiến gia đình còn đau đớn, dằn vặt hơn.

Gia đình của nữ sinh viên Cao Mỹ Duyên đau đớn hơn khi có nhiều thông tin đồn thổi ác ý về gia đình và lực lượng Công an.

"Người ta đồn thổi cho gia đình nhiều cái lắm, nó (mạng xã hội - PV) đồn thổi chồng chị đi tù nhưng để nó (ý nói lời đồn liên quan đến đối tượng Vương Văn Hùng- PV) đi tù thay, rồi chị là người thuê giết con... Họ đồn thổi đủ các kiểu, các đối tượng đòi tiền chuộc chị không trả nên nó giết con chị. Xong bây giờ "nó" vu vạ cho Công an này nọ. Nó ác quá" - Chị Hiền bất bình nói.

Trao đổi với báo chí, một đại diện của VKSND tỉnh Điện Biên trực tiếp tham gia kiểm sát vụ án từ đầu cho biết: "Đây là một vụ án phức tạp, các đối tượng gây án với phương thức, thủ đoạn phạm tội hết sức mạnh động, dã man, có nhiều thủ đoạn tinh vi để xóa dấu vết, tẩu tán vật chứng, tuy nhiên lực lượng Công an đã nỗ lực điều tra, xác minh và bắt giữ được 5 nghi phạm".

Chiều 20/2, trao đổi với báo chí, Đại tá Tráng A Tủa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên khẳng định cho dù một số người không đồng tình về việc khen thưởng cho ban chuyên án nhưng "dù dư luận nói thế nào, thì trách nhiệm của công an là luôn làm hết mình để không bỏ lọt hung thủ".

Trong một diễn biến khác, được biết, chiều nay 21/2, Công an tỉnh Điện Biên chính thức có Công văn gửi một số cơ quan chức năng; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng có công văn gửi Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam và một cơ quan báo chí thông tin về vụ việc này, đặc biệt là phản hồi chính thức trước những ý kiến cho rằng lực lượng Công an chưa khẩn trương điều tra, xử lý vụ việc cũng như việc UBND tỉnh tổ chức khen thưởng cán bộ chiến sĩ và quần chúng nhân dân có thành tích trong khi tham gia chuyên án.

Hôm qua, 20/2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Công an, đề nghị VKSND Tối cao và Tòa án nhân dân Tối cao chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Điện Biên khẩn trương tiến hành điều tra, truy tố và sớm đưa các đối tượng phạm tội ra xét xử, áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất theo quy định của pháp luật để trừng trị loại tội phạm dã man, đặc biệt nghiêm trọng này.

Đại Việt

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/theo-dong/vu-nu-sinh-bi-sat-hai-o-dien-bien-vi-sao-chua-khoi-to-2-nghi-can-hung-va-la-ve-toi-hiep-dam-65643.html