Vụ nữ sinh bị sát hại: Khởi tố Vương Văn Hùng tội 'giết người' và 'cướp tài sản'

Ngày 13/2, Thiếu tướng Sùng A Hồng-Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, cho biết, cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Vương Văn Hùng (35 tuổi, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) về 2 tội danh 'giết người' và 'cướp tài sản'.

Vương Văn Hùng được xác định là người sát hại nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên (SN 1997, trú tại Đội 5, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên- hiện đang là sinh viên trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên) để cướp tài sản.

Thiếu tướng Sùng A Hồng cho biết, trước mắt, cơ quan điều tra khởi tố Hùng về 2 tội danh nêu trên. Quá trình điều tra phát sinh tội mới sẽ khởi tố bổ sung, hoặc phát hiện người khác giết sẽ thay đổi tội danh.

Về thông tin nghi phạm ăn nhậu rồi cùng nhiều người khác tấn công nạn nhân, Thiếu tướng Sùng A Hồng cho rằng việc này không có cơ sở. Các trinh sát điều tra viên của Cục cảnh sát hình sự- Bộ Công an và nhiều đơn vị thuộc Công an Điện Biên đang tập trung làm rõ quanh vụ án.

Trong một diễn biến liên quan, trưa ngày 13/2, Công an tỉnh Điện Biên đã tiến hành khám xét nhà ở của đối tượng Trần Văn Công ở xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên. Bởi trong quá trình mở rộng vụ án, lực lượng công an đã phát hiện xe tải của Trần Văn Công (anh trai của chủ căn nhà hoang - nơi phát hiện thi thể nạn nhân Cao Thị Mỹ Duyên) có vết máu. Sau khi tiến hành xét nghiệm, kết quả cho thấy vết máu trên xe ô tô của Trần Văn Công chính là của nạn nhân Duyên. Cơ quan công an đã triệu tập Công để làm rõ. Qua lời khai của Trần Văn Công, cơ quan công an đã tiến hành khám nhà công, củng cố hồ sơ.

Mở rộng điều tra, công an đã khám xét khẩn cấp căn nhà của ông Vương Văn Nghĩa - nhà cậu ruột của Vương Văn Hùng tại Đội 16, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Đây là nơi Hùng cư trú từ ngày 2/2/2019 đến khi bị bắt. Do lời khai của Hùng vẫn còn nhiều thông tin chưa đồng nhất nên Công an tỉnh Điện Biên đã tạm giữ cậu, mợ của Hùng là ông Vương Văn Nghĩa và bà Phạm Thị Hoa để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, ngày 6/2 (mùng 2 Tết), xe máy và thi thể Duyên được tìm thấy tại một căn nhà hoang ở xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên.

Đức Sơn

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/vu-an/vu-nu-sinh-vien-giao-ga-bi-sat-hai-khoi-to-nghi-can-vuong-van-hung-toi-giet-nguoi-va-cuop-tai-san-tintuc429644