Vụ nữ sinh bị sát hại khi đi giao gà chiều 30 Tết: Đại tá công an tiết lộ sốc

Liên quan đến vụ nữ sinh bị sát hại khi đi giao gà chiều 30 Tết ở Điện Biên, nghi phạm Vương Văn Hùng khai có ý định sát hại nạn nhân từ ngày 28 Tết.

Liên quan đến vụ nữ sinh bị sát hại khi đi giao gà chiều 30 Tết ở Điện Biên, nghi phạm Vương Văn Hùng khai có ý định sát hại nạn nhân từ ngày 28 Tết.

Chiều tối ngày 15/2, trao đổi với PV TTXVN, Đại tá Tráng A Tủa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, vụ án nữ sinh Cao Mỹ Duyên (SN 1997, trú xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) bị sát hại khi đi giao gà chiều 30 Tết là vụ án phức tạp và hiện tại còn nhiều tình tiết cần được làm sáng tỏ.

Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Công an tỉnh Điện Biên đã bắt giữ Vương Văn Hùng (sinh năm 1984, trú tại khối Tân Thủy, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên).

Vương Văn Hùng được xác định là đối tượng liên quan trực tiếp đến cái chết của nữ sinh Duyên.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đã tạm giữ Bùi Văn Công, (trú tại xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), có nhà ở gần nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Bùi Văn Công cũng là chủ chiếc xe tải mà cơ quan công an phát hiện có dính vết máu của nạn nhân Cao Mỹ Duyên.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nữ sinh. Ảnh: Tiền Phong

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nữ sinh. Ảnh: Tiền Phong

Tại cơ quan công an Vương Văn Hùng đã khai Bùi Văn Công là đồng phạm trong việc sát hại nạn nhân Cao Mỹ Duyên. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại đối tượng Bùi Văn Công vẫn chưa khai nhận hành vi phạm tội. Bởi vậy cơ quan công an vẫn đang điều tra bằng các chứng cứ khoa học để chứng minh Bùi Văn Công có phải là đồng phạm của vụ án hay không.

Theo Đại tá Tráng A Tủa, các đối tượng đều từng có tiền án tiền sự, riêng Vương Văn Hùng đã có ba tiền án; Bùi Văn Công cũng là người nghiện ma túy và có nhiều vi phạm pháp luật. Trong quá trình điều tra, các đối tượng có thái độ ngoan cố, quanh co, chối tội. Trong việc thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng cũng đã có sự chuẩn bị kỹ càng, việc che giấu hành vi phạm tội rất tinh vi và đã được tính toán từ trước.

Đặc biệt, Đại tá Tráng A Tủa tiết lộ, nghi phạm Hùng khai có ý định giết nữ sinh Cao Mỹ Duyên từ 2/2 (tức 28 Tết). Nhưng hôm đó và ngày kế tiếp, Hùng không gặp nạn nhân ở chợ nên phải tiếp cận vào chiều 30 Tết. Tuy nhiên, Ban chuyên án cho rằng đây chỉ là lời khai ban đầu của Vương Văn Hùng, cơ quan điều tra sẽ làm rõ các tình tiết liên quan để xác định lời khai này.

Về nghi vấn cho rằng nạn nhân Cao Mỹ Duyên có thể bị hiếp dâm, theo Đại tá Tráng A Tủa, Ban chuyên án không loại trừ khả năng này. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có căn cứ để khẳng định và phải chờ các kết quả giám định, điều tra mở rộng.

Chân dung nghi phạm Vương Văn Hùng. Ảnh: Báo Pháp luật

Liên quan đến vụ việc, báo Vietnamnet đưa tin, mẹ nạn nhân cho biết, ngày 28 Tết, con gái bà đi chợ nửa ngày. Hôm sau, Duyên chỉ ghé về nhà buổi trưa, từ sáng đến chiều đều ở chợ Mường Thanh. Mẹ nạn nhân khẳng định 2 ngày trước khi con gái mất tích, bà không gặp Vương Văn Hùng tại chợ.

Như tin tức đã đưa, chiều 4/2 (tức 30 Tết), Cao Mỹ Duyên chạy xe máy mang 13 con gà đến giao cho một người đàn ông mua hàng qua điện thoại rồi mất tích. 2 ngày sau, xe máy của nạn nhân được tìm thấy tại xã Noong Luống, huyện Điện Biên, cách nơi Duyên bán hàng 20km.

Một ngày sau, thi thể cô gái được phát hiện tại căn nhà hoang ở xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên. Khi được tìm thấy, nạn nhân chỉ mặc áo thu đông và quần lót. Kết quả khám nghiệm xác định nữ sinh 22 tuổi tử vong do bị siết cổ.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/vu-nu-sinh-bi-sat-hai-khi-di-giao-ga-chieu-30-tet-dai-ta-cong-an-tiet-lo-soc-a263100.html