Vụ nữ sinh bị đánh hội đồng: Nạn nhân vẫn hoảng loạn

Nữ sinh lớp 9 của trường THCS Phù Ủng (huyện Ân Thi, Hưng Yên) hiện tinh thần vẫn bất ổn, thường xuyên trong tình trạng hoản loạn sau vụ bị nhóm bạn bạo hành, lột đồ.

Nữ sinh lớp 9 của trường THCS Phù Ủng (huyện Ân Thi, Hưng Yên) hiện tinh thần vẫn bất ổn, thường xuyên trong tình trạng hoản loạn.

Nữ sinh lớp 9 của trường THCS Phù Ủng (huyện Ân Thi, Hưng Yên) hiện tinh thần vẫn bất ổn, thường xuyên trong tình trạng hoản loạn.

Dư chấn của vụ bạo hành tại trường THCS Phù Ủng (huyện Ân Thi, Hưng Yên) nhiều ngày qua vẫn không khỏi hành hạ tâm trí của nữ sinh lớp 9 H.Y khi em bị 5 bạn cùng lớp lột đồ, đánh đập dã man và tung clip lên MXH.

Anh Doanh (chú của Y.) hiện đang ở trong Bệnh viện tâm thần tỉnh Hưng Yên chăm sóc cho em và cho biết, Y. vẫn chưa thể giao tiếp được với mọi người một cách bình thường, đa phần gặp người lạ đều nằm trùm chăn tỏ vẻ sợ hãi và có cảm giác như mình sắp bị... đánh.

Còn chị Thu (thím của Y.) cho hay, cô bé thường xuyên ôm đầu la hét trong tình trạng hoảng loạn vì ám ảnh, bởi trong quá khứ học ở lớp, Y. luôn bị bắt nạt ép chép bài hộ hoặc trực nhật thay, nếu em không làm sẽ bị nhóm bạn đánh đập, bôi mực vào quần áo.

"Sáng thứ 2 chào cờ đầu tuần, vì Y. không đưa mũ theo yêu cầu của nhóm nữ sinh kia nên em lại tiếp tục bị đánh, lột quần áo và quay clip tung lên mạng. Sau lần bị bạo hành dã man, Y. đau đớn, tổn thương, khủng hoảng tâm lý nặng nề!", chị Thu đau xót kể lại.

Nói về lý do bị đánh, H.Y kể lúc đó bạn L. bảo em cầm hộ mũ ca lô xuống tầng, nhưng em không cầm, nên buổi trưa các bạn đã gây sự. Tới chiều, T. lại “hỏi tội” H.Y về việc viết thư cho người yêu của mình. “Em bảo em không viết thư nào cả, nhưng bạn vẫn lao vào đánh, xong bạn L. cũng lôi vụ mũ ca lô ra đánh luôn”, H.Y sợ hãi kể lại.

Trao đổi với báo chí, nhiều học sinh lớp 9A (nơi em H.Y. học) cho biết sau khi sự việc xảy ra, cô giáo chủ nhiệm yêu cầu các em không được tiết lộ ra bên ngoài. Ngoài ra, lãnh đạo và giáo viên của trường THCS Phù Ủng còn cho rằng câu chuyện “không có gì nghiêm trọng” và việc em H.Y phải nhập viện là do... “có yếu tố bên ngoài tác động” !?.

Hiện nay, hiệu trưởng trường và giáo viên chủ nhiệm của Y. đã bị đình chỉ công tác, tiếp tục chờ kết luận điều tra của các cơ quan chức năng để xử lý sai phạm của các cá nhân liên quan.

Tường Vy

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/vu-nu-sinh-bi-danh-hoi-dong-nan-nhan-van-hoang-loan-74435.html