Vụ nữ sinh bị cưỡng hôn trong thang máy chung cư ở Hà Nội: Nạn nhân đề nghị khởi tố hình sự

Tại buổi làm việc với cơ quan chức năng, nữ sinh viên bị cưỡng hôn trong thang máy chung cư ở Hà Nội đã trình bày lại toàn bộ sự việc và mong muốn sẽ nhận được lời xin lỗi công khai từ 'yêu râu xanh'.

Chiều ngày 11/3, chị P.H.V (20 tuổi, sinh viên một trường đại học đóng trên địa bàn Hà Nội)- người bị cưỡng hôn trong thang máy chung cư đang khiến dư luận xôn xao đã có buổi làm việc với Đội điều tra tổng hợp (Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Tại buổi làm việc, chị V. đã tường trình lại toàn bộ sự việc với điều tra viên. Đồng thời, phía công an cũng cung cấp cho chị V. biết về danh tính người đàn ông có hành vi cưỡng hôn chị trong thang máy.

Danh tính người này là anh là Đỗ Mạnh H. (SN 1982) quê ở Hải Phòng.

Người đàn ông trung niên có hành vi sàm sỡ cô gái trẻ trong thang máy chung cư. Ảnh: VTC

Người đàn ông trung niên có hành vi sàm sỡ cô gái trẻ trong thang máy chung cư. Ảnh: VTC

Làm việc với cơ quan công an, chị V. đề nghị khởi tố vụ án hình sự, xử lý nghiêm đối tượng nam theo đúng tính chất, mức độ hành vi của đối tượng. Ngoài ra, chị V. mong muốn người đàn ông này sẽ xin lỗi chị công khai, bồi thường thiệt hại về vật chết và tinh thần cho chị.

"Tối hôm xảy ra sự việc là ngày 4/3. Ngày hôm sau, tôi phải đi thi nhưng tinh thần còn hoảng loạn, lo sợ, không dám ra khỏi nhà nên đã bỏ lỡ buổi thi. Ngày 6/3, tôi dự kiến khai trương cửa hàng, mọi sự chuẩn bị đã hoàn tất nhưng sau khi sự việc xảy ra, mặt mũi tôi bị trầy xước, tinh thần không ổn định, không thể tiến hành khai trương được. Tôi muốn người đàn ông kia phải xin lỗi công khai, buổi xin lỗi phải có sự chứng kiến của các cơ quan thông tấn báo chí và lời xin lỗi đó phải được đăng tải rộng rãi, tránh tình trạng đối tượng này lặp lại hành vi tương tự với những phụ nữ khác", báo Người Lao động dẫn lời chị V.

Kết thúc buổi làm việc, Công an quận Thanh Xuân đã ghi nhận toàn bộ ý kiến của chị V., đồng thời tiếp tục điều tra, hoàn tất hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, chị V. chia sẻ, vào khoảng 22h ngày 4/3, khi chị đi thang máy tại chung cư Golden Palm để lên tầng 19. Thời điểm này, trong thang máy chỉ có chị và một người đàn ông lạ mặt ăn mặc lịch sự.

Khi ở trong thang máy, người đàn ông này đã chủ động xin số điện thoại làm quen, nhưng chị V. từ chối. Ngay sau đó, người đàn ông này đã chặn cửa thang máy không cho chị V. ra ngoài và có hành động ôm ghì, cưỡng hôn nữ sinh.

Toàn bộ sự việc đã được camera an ninh trong thang máy ghi lại.

Theo chị V., sau khi sự việc gây xôn xao, người đàn ông này đã nhắn tin xin lỗi, nhưng chị V. không chấp nhận.

Ngày 8/3 vừa qua, người đàn ông có hành vi sàm sỡ chị V. đã đến cơ quan công an làm việc. Tại cuộc làm việc với cơ quan công an, bước đầu, người đàn ông này thừa nhận có hành vi sàm sỡ cô gái trong thang máy của tòa chung cư Golden Palm, thuộc phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/vu-nu-sinh-bi-cuong-hon-trong-thang-may-chung-cu-o-ha-noi-nan-nhan-de-nghi-khoi-to-hinh-su-a266159.html