Vụ 'nữ quái' trộm kim cương 5,4 ly cực tinh vi: Thông tin bất ngờ về nghi phạm

Phan Ngọc Phượng - nghi phạm trộm kim cương 5,4 ly - từng có 5 tiền án, tiền sự về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phan Ngọc Phượng - Ảnh: SGGP

Phan Ngọc Phượng - Ảnh: SGGP

Ngày 8/2, Công an quận 1, TPHCM cho hay, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam với Phan Ngọc Phượng (SN 1969, ngụ quận 7) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Được biết, Phan Ngọc Phượng từng có 5 tiền án, tiền sự về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, khoảng 10h ngày 1/2, Phượng thuê Voòng A Minh (SN 1964, ngụ quận 4) điều khiển xe máy chở tới nhà hát TPHCM. Sau đó, Phượng đi bộ đến một cửa hàng trang sức ở đường Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1.

Tại đây, Phượng gặp chị Lê Mỹ H. (SN 1978, ngụ quận Bình Thạnh, là nhân viên bán hàng) giả vờ mua kim cương.

Lợi dụng lúc chị H. sơ hở, Phượng lấy trộm viên kim cương 5,4 ly VVS1/E mã số 506346 bỏ vào túi quần rồi yêu cầu chị H. cùng đi gặp em của Phượng ở cửa hàng Circle K trên đường Thi Sách, phường Bến Nghé để đo nhẫn gắn kim cương.

Vừa tới nơi, Phượng nói chị H. đứng ngoài đợi, sau đó Phượng quay ra nói em gái mình không có ở đây và yêu cầu chị H. về cửa hàng trước. Khi chị H. đi thì Phượng gọi cho Minh tới chở về quận 4.

Chị H. sau đó phát hiện mất viên kim cương nên trình báo công an.

Vào cuộc điều tra, công an xác định Phượng là nghi phạm nên đã truy bắt đưa Phượng cùng Minh về trụ sở làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, Phượng khai, sau khi trộm được viên kim cương đã mang đi cầm tại một tiệm vàng trên đường Cống Quỳnh, P.Nguyễn Cư Trinh (quận 1) với giá 35 triệu đồng.

Phượng sau đó đến tiệm vàng này chuộc lại viên kim cương và giao nộp cho công an.

Minh khai nhận, làm nghề xe ôm và được Phượng thuê chở đi tìm người để đòi nợ và không biết việc Phượng trộm cắp viên kim cương.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/vu-nu-quai-trom-kim-cuong-54-ly-cuc-tinh-vi-thong-tin-bat-ngo-ve-nghi-pham-a355580.html