Vụ nữ phóng viên tống tiền doanh nghiệp: Hai con nhỏ bơ vơ

Nữ phóng viên tống tiền doanh nghiệp 70.000 USD có thể đối mặt mức án từ 12-20 năm tù. Hai đứa con của nữ phóng viên này còn rất bé.

Nữ phóng viên Đào Thị Thanh Bình

"Với tội danh trên, nữ phóng viên Đào Thị Thanh Bình có thể sẽ phải đối mặt với mức án từ 12-20 năm tù.

Khi thực hiện vụ án này, cơ quan điều tra đã phải cân nhắc hết sức cẩn thận, làm đúng trình tự pháp luật. Tôi nghĩ nếu không làm thận trọng có khi sẽ phản tác dụng và mất tính răn đe. Khi bị bắt, nữ phóng viên Đào Thị Thanh Bình đã nhận tội lỗi của mình, thừa nhận số tiền 70.000 USD là rất lớn và hợp tác với cơ quan điều tra. Chúng tôi đang tiếp tục mở rộng vụ án để làm rõ xem có ai liên quan hay không.

Thực sự đáng buồn vì 2 đứa con đang còn bé sẽ rất bơ vơ khi thiếu vắng sự chăm sóc của người mẹ. Các cháu còn mang cảm giác tự ti trước tội lỗi của người mẹ".

(Thiếu tướng TÔ ÂN XÔ, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, cho biết trên ngày 20-12 về việc phóng viên Đào Thị Thanh Bình (Báo Thương hiệu và Công luận) bị bắt khi đang nhận 70.000 USD của Công ty TNHH LEXSHARE- ICT Việt Nam có trụ sở ở tỉnh Bắc Giang).

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/trich-dan-nong/vu-nu-phong-vien-tong-tien-doanh-nghiep-hai-con-nho-bo-vo-20181220094606601.htm