Vụ nữ kế toán trưởng tử vong tại cây xăng ở Nghệ An: Em trai nạn nhân nói gì?

Liên quan vụ nữ kế toán trưởng tử vong tại cây xăng ở Nghệ An, em trai nạn nhân cho biết, nạn nhân không có tiền sử bệnh tật, việc cửa hàng báo thông tin là chị bị đột tử thì gia đình thấy nhiều khúc mắc, bất thường.

Cửa hàng xăng dầu số 42, nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Plo.vn

Cửa hàng xăng dầu số 42, nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Plo.vn

Công an huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của nữ kế toán trưởng cửa hàng xăng dầu trên địa bàn.

Nạn nhân là chị V.T.G. (SN 1973), kế toán trưởng cửa hàng xăng dầu 42 (thuộc Công ty Xăng dầu Nghệ An trên quốc lộ 46B, xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, Nghệ An).

Báo Đất Việt dẫn nguồn thông tin từ anh V.V.C. - em trai nạn nhân - cho biết, chị G. không có tiền sử bệnh tật, hoàn toàn khỏe mạnh, việc cửa hàng báo thông tin là chị bị đột tử thì gia đình thấy nhiều khúc mắc, bất thường.

Liên quan đến vụ việc, cũng trao đổi trên báo Đất Việt, ông Doãn Thanh Minh, Cửa hàng trưởng Cửa hàng xăng dầu số 42 cho biết: “Tôi đang làm việc với cơ quan chức năng và chưa có kết luận nên chưa cung cấp được thông tin vụ việc”.

Trước đó, theo thông tin ban đầu, ngày 19/11, sau giờ nghỉ trưa, nam nhân viên tại cây xăng phát hiện chị G. bất động trong phòng ngủ nên báo công an.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng cho trích xuất camera nhưng không thấy dấu hiệu bất thường lúc chị G. nghỉ trưa.

"Vụ việc được camera ghi lại từ đầu đến cuối, đây không phải là án mạng mà nữ kế toán trưởng đột tử trong lúc nghỉ trưa", Tri thức trực tuyến dẫn lời Thượng tá Cao Văn Tám, Trưởng Công an huyện Nam Đàn nói.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/vu-nu-ke-toan-truong-tu-vong-tai-cay-xang-o-nghe-an-em-trai-nan-nhan-noi-gi-a346639.html