Vụ nữ giáo viên bị giật túi xách khi đang đi dự lễ 20/11: Lời khai của kẻ nghiện ma túy

Liên quan vụ nữ giáo viên bị giật túi xách khi đang đi dự lễ 20/11, ban đầu kẻ cướp khai đang đi uống thuốc cai nghiện thì phát hiện 'con mồi' nên ra tay.

Ngày 20/11, Công an TP. Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) cho biết, đang tạm giữ hình sự Võ Chí Dũng (28 tuổi, trú xã Hiệp Đức, huyện Cai Lậy) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.

Nữ giáo viên bị cướp túi xách. Ảnh: Tri thức Trực tuyến

Nữ giáo viên bị cướp túi xách. Ảnh: Tri thức Trực tuyến

Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Mỹ Yến (Giáo viên trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, TP. Mỹ Tho).

Theo tin tức ban đầu, vào khoảng 6h30 cùng ngày, Dũng giật túi xách của bà Yến trên đường Lý Thường Kiệt. Nghe tiếng tri hô của nạn nhân, người dân đã đuổi theo kẻ gây án. Đến đường Trần Hưng Đạo, Dũng bị ép xe rồi té ngã. Người dân đã khống chế Dũng và bàn giao cho cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, bước đầu Dũng khai sáng ngày 20/11, Dũng chạy xe máy đến Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tiền Giang uống thuốc methadone để điều trị cai nghiện ma túy. Khi đến đường Lý Thường Kiệt, phát hiện nữ giáo viên chạy xe máy phía trước, Dũng đã tăng ga vượt lên áp sát và giật túi xách rồi bỏ chạy.

Đối tượng Dũng. Ảnh: Vietnamnet

Cảnh sát sau đó đã thu hồi được chiếc túi xách mà Dũng giật của nữ giáo viên. Kiểm tra bên trong túi xách có chứa điện thoại di động cùng một số tư trang, giấy tờ tùy thân của nạn nhân.

Được biết thời điểm xảy ra sự việc, bà Yến đang đến trường dự lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/vu-nu-giao-vien-bi-giat-tui-xach-khi-dang-di-du-le-20-11-loi-khai-cua-ke-nghien-ma-tuy-a346679.html