Vụ nữ giám đốc đâm chết người tình trên ô tô: Nghi phạm là doanh nhân thành đạt, rất giàu có

Đỗ Thu Hà - nghi phạm đâm chết người tình là cán bộ tòa án trên ô tô là giám đốc Công ty chuyên thiết kế xây dựng nội thất. Ngoài ra, Hà còn tham gia góp vốn làm ăn trong nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nên được coi là một doanh nhân trẻ, thành đạt và rất giàu có.

Đỗ Thu Hà (SN 1986, trú tại phường Đông Hương, TP Thanh Hóa) là nghi phạm đã dùng dao nhọn sát hại anh L.T.V (SN 1990), trú tại phường Ba Đình, TP.Thanh Hóa vào tối 4/8 tại phố Lê Vãn, phường Lam Sơn, TP. Thanh Hóa.

Theo tìm hiểu của PV báo Người đưa tin, anh L.T.V. là cán bộ tòa án nhân dân huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Đỗ Thu Hà là giám đốc Công ty chuyên thiết kế xây dựng nội thất trên địa bàn TP.Thanh Hóa. Ngoài ra, nghi phạm Hà còn tham gia góp vốn làm ăn trong nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nên được coi là một doanh nhân trẻ, thành đạt và rất giàu có.

Hà ly hôn với chồng cũ sau một thời gian ngắn chung sống với nhau nhưng không hạnh phúc. Sau đó, nghi phạm gặp anh V. và hai người có quan hệ tình ái với nhau.

Hiện trường xảy ra sự việc - Ảnh: Infonet

Hiện trường xảy ra sự việc - Ảnh: Infonet

Liên quan đến vụ việc, báo Bảo vệ Pháp luật thông tin thêm, chiều 5/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã thông tin chính thức về vụ cán bộ tòa án huyện Hoằng Hóa bị người tình đâm tử vong vào tối 4/8.

Thông tin từ Phòng Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Đối tượng Đỗ Thu Hà là nghi phạm đã dùng dao nhọn (loại dao gọt hoa quả) đâm chết anh L.T.V vào tối 4/8 tại phố Lê Vãn, phường Lam Sơn, TP. Thanh Hóa đã đến cơ quan Công an đầu thú...

Trước đó, khoảng 20h ngày 4/8 do mâu thuẫn trong quan hệ tình ái với anh L.T.V, Đỗ Thu Hà đã dùng dao nhọn đâm 2 nhát vào người anh V. khi anh này đang lái xe ô tô khiến anh V. tử vong ngay sau đó.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an TP Thanh Hóa phong tỏa hiện trường, điều tra và vận động đối tượng Đỗ Thu Hà ra cơ quan công an đầu thú.

Tại cơ quan công an, bước đầu Hà thừa nhận hành vi sát hại anh V. là do mâu thuẫn trong quan hệ tình ái.

Nguyên nhân là do anh V. đề nghị chia tay nhưng Hà không đồng ý nên đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến án mạng.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/vu-nu-giam-doc-dam-chet-nguoi-tinh-tren-o-to-nghi-pham-la-doanh-nhan-thanh-dat-rat-giau-co-a287437.html