Vụ nữ chủ tiệm tóc bị sát hại, đốt xác: Nghi can là bạn trai của chị gái nạn nhân

Sau khi ra tay sát hại chị H., Thùy lấy cỏ phủ lên thi thể rồi dùng xe máy của nạn nhân đi mua xăng về tẩm đốt xác...Cự Giải

Ngày 13/11, trao đổi trên báo chí, ông Vũ Hồng Thắng, trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.Hải Phòng cho biết đơn vị đã bắt giữ Vũ Thế Thùy (SN 1986, trú tại xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng) vào đêm 12/11.

Thùy là nghi phạm sát hại chị Nguyễn Thị H. (SN 1989, trú tại xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng), chủ tiệm cắt tóc để cướp tài sản.

Tại cơ quan công an, Thùy khai nhận, anh ta là bạn trai của chị ruột nạn nhân. Thời gian gần đây, do nợ tiền nhiều nơi nhưng không có khả năng chi trả, thấy chị H. có nhiều tài sản giá trị nên Thùy nảy sinh ý định sát hại, chiếm đoạt tài sản.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể chị H. - Ảnh: Dân Việt

Hiện trường nơi phát hiện thi thể chị H. - Ảnh: Dân Việt

Tối 7/11, Thùy rủ chị H. đi chơi bằng xe máy Air Blade của nạn nhân. Khi tới khu vực bờ đê thuộc thôn Bắc Phong, Thùy vờ dừng xe lại đi vệ sinh. Lợi dụng lúc chị H. không để ý, Thùy ra tay sát hại nạn nhân.

Sau khi gây án, Thùy lấy cỏ phủ lên thi thể chị H. rồi sử dụng xe máy của nạn nhân sang huyện Vĩnh Bảo mua xăng về tẩm đốt xác. Trước khi đốt, Thùy lấy tài sản trên người nạn nhân gồm: Dây chuyền, nhẫn vàng, điện thoại, túi xách.

Sau đó, Thùy điều khiển xe máy của nạn nhân ra khu vực ngoại thành, tháo biển số, nhờ người mang đi cầm cố được 25 triệu đồng. Sau đó, Thùy bỏ trốn ra Móng Cái (Quảng Ninh) nhờ người đưa sang Trung Quốc lẩn trốn.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát PC02 phối hợp với Công an TP Móng Cái bắt giữ đối tượng Thùy khi đối tượng đang lẩn trốn tại đây, đồng thời, phối hợp Công an huyện Đầm Hà (tỉnh Quảng Ninh) thu giữ tài sản của nạn nhân mà đối tượng Thùy cầm cố khi di chuyển từ Hải Phòng ra Quảng Ninh.

Trước đó, như tin đã đưa, khoảng 14h ngày 9/11, Công an huyện Tiên Lãng nhận được tin báo về một thi thể phụ nữ còn trẻ bị cháy trên triền bờ đê đầm rươi ở thôn Bắc Phong, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng.

Công an huyện Tiên Lãng ngay sau đó đã khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức điều tra, xác minh làm rõ.

Nạn nhân sau đó được xác định là chị Nguyễn Thị H., chủ quán cắt tóc gội đầu ở xã Quang Phục.

Quá trình khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị 2 vết thương ở cổ do vật sắc nhọn gây ra, sau đó bị đốt xác.

Quá trình xác minh rà soát các đối tượng có biểu hiện nghi vấn, cơ quan công an đã xác định Vũ Thế Thùy là nghi phạm sát hại chị H.

Hiện sự việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

(T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/vu-nu-chu-tiem-toc-bi-sat-hai-dot-xac-nghi-can-la-ban-trai-cua-chi-gai-nan-nhan-a251138.html