Vụ nữ chủ quán cà phê bị trói, sát hại trong nhà vệ sinh: Bắt nghi phạm

Ngày 15-6, Công an tỉnh Long An cho biết, sau 5 ngày điều tra truy xét, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt giữ Nguyễn Vũ Thanh Hoài (SN 1997, ngụ TPHCM).

Nguyễn Vũ Thanh Hoài bị bắt khi đang lẩn trốn tại khu vực xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh,TPHCM, đây là nghi can sát hại nữ chủ quán cà phê, cướp tài sản.

Nạn nhân là chị Phạm Thị N. (SN 1988, ngụ huyện Châu Thành, Kiên Giang) là chủ quán cà phê không tên thuộc Đường tỉnh 825 (ấp Thôi Môi, xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa). Được biết chị N. sống và kinh doanh quán cà phê một mình từ nhiều năm qua tại khu vực trên.

Nghi can Nguyễn Vũ Thanh Hoài

Nghi can Nguyễn Vũ Thanh Hoài

Như Báo CATP trước đó đã đưa tin, khoảng 9 giờ ngày 10-6, chủ quán cà phê liền kề đi sang quán chị N. để rủ đi ăn sáng. Gọi nhiều lần không nghe trả lời, nhìn vào bên trong thấy đèn còn sáng nhưng cửa đóng im lìm, nghi ngờ có chuyện chẳng lành chị cùng vài người xung quanh dùng kềm cắt ổ khóa cổng để vào nhà.

Vào giường ngủ không thấy chị N., nhưng có nhiều dấu vết xáo trộn. Bước ra sau nhà vệ sinh, mọi người hốt hoảng phát hiện chị N. đã tử vong, tay bị trói. Theo những bạn cùng nghề, chị N. trước đó có đeo hai nhẫn vàng, sợi dây chuyền vàng 18k, nhưng khi vụ việc xảy ra thì số trang sức trên đều biến mất.

Quán cà phê xảy ra án mạng.

Tiến hành khám nghiệm tử thi, cơ quan kỹ thuật hình sự xác định, nạn nhân có dấu hiệu bị giết và cướp tài sản. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An đã phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an tập trung điều tra truy xét đối tượng nghi vấn, số thanh niên thường ghé các quán cà phê ven đường để truy bắt.

Lần theo dấu vết, phát hiện đối tượng đang ẩn nấp tại huyện Bình Chánh, công an đã nhanh chóng bao vây tóm gọn ngay sau đó.

Minh Thư

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/bat-nghi-pham-sat-hai-chu-quan-ca-phe_94405.html