Vụ nổ thùng phuy, 2 người bị thương nặng: Một nạn nhân mất tay và phải cắt chân

Theo lời một nhân chứng, tiếng động từ vụ nổ thùng phuy phát ra lớn như tiếng mìn. Khi mọi người đến hiện trường thì phát hiện 2 nạn nhân nằm dưới đất, 1 người bị cụt tay.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Nhân chứng cung cấp

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Nhân chứng cung cấp

Trước đó, đại diện UBND phường Yên Thịnh (TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái) cho biết vào buổi trưa ngày 14/1, trên địa bàn phường xảy ra vụ nổ thùng phuy nghiêm trọng khiến 2 người bị thương nặng.

Danh tính các nạn nhân được cơ quan chức năng xác định là ông Nguyễn Tiến Thanh (65 tuổi, trú tại tổ dân phố 29, phường Yên Thịnh) và bà Nguyễn Thị Duyên (57 tuổi, trú tại cùng địa chỉ).

Được biết, vụ việc xảy ra vào hổi 11h20’ trưa ngày 14/1 tại số nhà 686 đường Đinh Tiên Hoàng (phường Yên Thịnh). Vào khoảng thời gian trên, bà Duyên đã mang thùng phuy đựng xăng thơm đã hết sang nhờ ông Thanh cắt hộ để về sử dụng.

Lúc này, ông Thanh đã sử dụng máy cưa diện cầm tay và tiến hành cắt thùng phuy. Tuy nhiên, trong lúc đang cắt, thùng phuy bất ngờ phát nổ. Vụ việc khiến ông Thanh và bà Duyên bị thương nặng.

Liên quan đến vụ việc, một người dân sinh sống gần hiện trường vụ việc thông tin. “Gia đình tôi chỉ cách số nhà 686 của gia đình ông Thanh (nơi xảy ra vụ việc) 3 căn nhà. Trưa hôm đó, gia đình tôi đang ăn cơm thì bất ngờ nghe thấy tiếng nổ lớn như tiếng mìn phát ra gần đó.

Thấy tiếng động, chúng tôi chạy ra xem thì thấy có nhiều người dân khác cũng đang nhốn nháo tìm vị trí vụ nổ. Ngay sau đó thì phát hiện ra vụ nổ xảy ra tại nhà ông Thanh”, nhân chứng cho hay.

Chiếc thùng phuy bất ngờ phát nổ trong lúc cắt khiến 2 người bị thương nặng

Cũng theo thông tin nhân chứng này cung cấp, khi người dân kéo đến hiện trường thì phát hiện ông Thanh và bà Duyên nằm dưới đất, nhiều vết máu vương vãi, trong đó bà Duyên bị cụt mất một tay, bên cạnh 2 nạn nhân là một chiếc thùng phuy màu xanh, chiếc nắp thùng phuy vẫn còn mắc trên cây trước cửa nhà.

Ngay sau đó, người dân đã hô hào nhau gọi xe đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu đồng thời thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường vụ việc để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Theo nhân chứng cung cấp, ông Thanh làm nghề giết mổ, tính tình hòa đồng, hay giúp đỡ người khác. Buổi trưa cùng ngày, bà Duyên mang chiếc thùng phuy sang nhờ ông Thanh cắt hộ và xảy ra sự việc.

Trưa ngày 15/1, trao đổi với PV, đại diện Bệnh đa khoa tỉnh Yên Bái cho biết trước đó đơn vị này có tiếp nhận 2 bệnh nhân trong vụ nổ trên. Trong đó, nạn nhân Nguyễn Thị Duyên ngay khi vào bệnh viện đã được hội chẩn và khởi động quy tình trạng báo động đỏ.

Sau đó, bệnh viện đã tiến hành 3 kíp mổ khác nhau để cắt đùi và chân trái, xử lý tay bên trái và vết thương mạn sườn trái… Hiện nay, bệnh nhân này vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, phải thở máy.

Về phía nạn nhân Nguyễn Tiến Thanh được nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng. Hiện được theo dõi và điều trị tại Khoa cấp cứu.

Xem thêm:

Bắc Giang: Bắt hàng chục thanh niên đang 'phê' ma túy trong nhà nghỉ

Thúy Mượt - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/vu-no-thung-phuy-2-nguoi-bi-thuong-nang-mot-nan-nhan-mat-tay-va-phai-cat-chan-59187-3.html