Vụ nổ súng trong quán cà phê ở Bình Dương: Tiết lộ nguyên nhân ban đầu

Qua lời khai của nạn nhân, bước đầu xác định vụ nổ súng xuất phát từ mâu thuẫn trong hợp tác kinh doanh.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ việc. Ảnh: Nhân dân

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ việc. Ảnh: Nhân dân

Chiều ngày 28/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp với Công an TP.Thủ Dầu Một đang tiến hành truy bắt đối tượng nổ súng trong quán cà phê ở phường Phú Hòa.

Nạn nhân là anh Hoàng Ngọc Sơn Lâm (1985, ngụ huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng).

Trước đó, khoảng 9h40 cùng ngày, anh Lâm cùng 6 người bạn đang ngồi uống cà phê tại quán Olê thuộc khu 4, phường Phú Hòa.

Bất ngờ, một đối tượng nam điều khiển xe máy (chưa rõ biển số) đến quán, đi thẳng đến khu vực anh Lâm và bạn đang ngồi rồi dùng súng có đầu đạn cao su bắn vào người anh Lâm.

Sau đó, đối tượng nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Rất may, Anh Lâm chỉ bị thương tích nhẹ vùng đầu.

Qua lời khai của nạn nhân, bước đầu xác định vụ nổ súng do mâu thuẫn trong hợp tác kinh doanh. Tại hiện trường, công an thu được 5 vỏ đạn và 4 đầu đạn.

Hiện, công an đang khẩn trương truy bắt đối tượng và điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bạch Hiền (t/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/vu-no-sung-trong-quan-ca-phe-o-binh-duong-tiet-lo-nguyen-nhan-ban-dau-a317289.html