Vụ nổ súng tại quán cà phê ở Bình Dương: Lộ diện kẻ chủ mưu

Liên quan đến vụ nổ súng tại quán cà phê ở Bình Dương, cơ quan chức năng xác định Ngô Hồng Ngọc là kẻ chủ mưu, gọi cho 3 đối tượng khác mang súng đến bắn nhiều phát khiến đối thủ bị thương.

Ngày 27/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Hồng Ngọc (33 tuổi), Võ Tấn Tài (27 tuổi), Phạm Trần Đình Lâm (29 tuổi, cùng quê Bình Dương) và Nguyễn Đoàn Anh Khoa (25 tuổi, quê Đồng Nai) về tội Giết người.

Các bị can của vụ án (từ trái qua phải): Ngọc, Tài, Khoa, Lâm. Ảnh: Công Lý

Các bị can của vụ án (từ trái qua phải): Ngọc, Tài, Khoa, Lâm. Ảnh: Công Lý

4 bị can trên được xác định liên quan đến vụ nổ súng tại quán cà phê khiến 1 người bị thương. Nạn nhân là anh Hoàng Ngọc Sơn Lâm (35 tuổi, quê Lâm Đồng), là quản lý một kho hàng tại phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Trong đó Ngô Hồng Ngọc được xác định là kẻ chủ mưu.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 28/3, anh Hoàng Ngọc Sơn Lâm xảy ra mâu thuẫn với Ngọc nhưng được mọi người can ngăn. Sau khi ra về, Ngọc vẫn còn bực tức nên gọi cho Tài, Khoa và Lâm tìm đánh anh Hoàng Ngọc Sơn Lâm.

Khoảng 9h40 cùng ngày, khi anh Hoàng Ngọc Sơn Lâm cùng vợ và nhóm bạn đang ngồi uống cà phê ở phường Phú Hòa thì Tài cầm súng bắn đạn cao su xông vào bắn nhiều phát rồi tẩu thoát. Sự việc khiến anh Lâm bị thương và được vợ đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra làm rõ sự việc. Các bị can sau đó lần lượt đến công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/vu-no-sung-tai-quan-ca-phe-o-binh-duong-lo-dien-ke-chu-muu-a321278.html