Vụ nổ súng tại bệnh viện Trưng Vương: Bệnh nhân có dấu hiệu trầm cảm nặng

Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương cho biết có dấu hiệu trầm cảm nặng, từng được các bác sĩ của bệnh viện điều trị nhưng chưa thuyên giảm.

Hiện trường vụ nổ súng kinh hoàng tại bệnh viện Trưng Vương. Ảnh: Báo Giao thông

Hiện trường vụ nổ súng kinh hoàng tại bệnh viện Trưng Vương. Ảnh: Báo Giao thông

Ngày 23/12, Bệnh viện Trưng Vương (TP.HCM) đã tổ chức họp báo, thông tin về vụ một bệnh nhân tự tử bằng súng ngay tại Khoa cấp cứu của bệnh viện này vào tối ngày 22/12.

Theo đó, nạn nhân tự sát tên là P.Đ.T.D (41 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM), người này đã tử vong do vết thương quá nặng, vết thương xuyên sọ do hỏa khí vùng thái dương.

Infonet đưa tin, bác sĩ Lê Thanh Chiến, Giám đốc bệnh viện Trưng Vương cho biết, do bệnh nhân hành động quá nhanh nên lực lượng bảo vệ và ê kíp trực không kịp ngăn cản.

Được biết, khẩu súng gây án là do bệnh nhân mang vào, nhỏ gọn nên bệnh viện không kiểm tra được, phía cơ quan công an đang tiến hành xác minh nguồn gốc khẩu súng.

Bác sĩ Chiến cũng cho biết thêm, bệnh nhân có dấu hiệu trầm cảm nặng, từng được các bác sĩ của bệnh viện điều trị nhưng chưa thuyên giảm.

"Bệnh nhân này trầm cảm đã lâu và từng được bệnh viện điều trị và giới thiệu bệnh nhân đến cơ sở chuyên khoa để điều trị tiếp theo. Tuy nhiên, người bệnh không tuân thủ điều trị nên dẫn tới việc kiểm soát người bệnh không ổn định”, bác sĩ Chiến thông tin.

Trước đó, rạng sáng ngày 22/12, bệnh nhân D. được đưa tới bệnh viện Trưng vương cấp cứu vào rạng sáng 22/12, sau đó chuyển lên khoa Nhiễm, rồi được người nhà xin chuyển qua khu D và sau đó đưa về nhà. Tuy nhiên, tối cùng ngày, bệnh nhân bất ngờ quay lại khoa cấp cứu rồi rút súng tự bắn vào đầu.

Nguồn tin của báo Giao thông, người thân của nạn nhân cho biết, trước đây nạn nhân có kinh doanh bất động sản, từng mua đất của tập đoàn lừa đảo Alibaba. Trước khi sự việc đau lòng xảy ra 1 vài ngày, ông D. đã uống khoảng 100 viên thuốc ngủ, được người nhà phát hiện đưa vào Bệnh viện Trưng Vương cấp cứu kịp thời.

Bạch Hiền (t/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/vu-no-sung-tai-benh-vien-trung-vuong-benh-nhan-co-dau-hieu-tram-cam-nang-a305667.html