Vụ nổ súng ở trạm BOT: Không liên quan băng nhóm xã hội đen

Công an xác định nguyên nhân vụ nổ súng tại trạm BOT ở Thái Bình là do mâu thuẫn cá nhân, không liên quan đến các băng nhóm xã hội đen.

Tối 24/11, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án giết người xảy ra tại trạm BOT thuộc xã Bình Minh, huyện Kiến Xương, khiến một thanh niên bị thương nặng. Vị lãnh đạo cho biết đã xác định được danh tính nghi phạm và đang truy bắt.

Đơn vị cũng đã triệu tập một số người có liên quan lên làm việc.

 Hình ảnh nạn nhân với những vết đạn chi chít bên thân trái. Ảnh: T.D.

Hình ảnh nạn nhân với những vết đạn chi chít bên thân trái. Ảnh: T.D.

Theo Công an tỉnh Thái Bình, nguyên nhân ban đầu vụ nổ súng được xác định do mâu thuẫn cá nhân và không liên quan tới các băng nhóm xã hội đen như thông tin trên mạng xã hội phản ánh.

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 23/11, anh B.H.H. (19 tuổi, ở xã Bình Minh, huyện Kiến Xương) bị một người lạ mặt đi xe khách cầm súng hoa cải bắn trúng người tại trạm BOT Thanh Nê. Gây án xong, hung thủ bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sự việc khiến thanh niên này bị đa chấn thương, nhập viện trong tình trạng nguy kịch với nhiều vết đạn ở vùng cổ, vai và ngực trái. Nạn nhân sau đó được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình lên cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Hoàng Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/vu-no-sung-o-tram-bot-khong-lien-quan-bang-nhom-xa-hoi-den-post1156125.html