Vụ nổ súng ở quán bida: Bàn giao 3 nghi phạm cho Công an tỉnh Kon Tum

Sau khi tiến hành lấy lời khai ban đầu, 3 nghi phạm trong vụ xả súng khiến 2 người thương vong ở quán bida đã được Công an tỉnh Quảng Ngãi bàn giao cho Công an tỉnh Kon Tum để tiếp tục điều tra.

Báo Dân Việt đưa tin, vào khoảng 15h ngày 28/3, tại xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã làm thủ tục và tiến hành bàn giao các đối tượng xả súng bắn chết người rồi chạy trốn tại huyện Sơn Hà cho Công an tỉnh Kon Tum.

Nguồn tin cho biết, các nghi phạm sau khi được bàn giao bị trùm kín đầu và được Công an tỉnh Kon Tum đưa ra xe để di lý về địa phương tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đối tượng bị trùm kín mặt và đưa ra xe. Ảnh: Dân Việt.

Danh tính 3 đối tượng được xác định gồm: Nguyễn Văn Nam (31 tuổi), ngụ xã Đức Hợp, huyện Kim Động (Hưng Yên); Đậu Văn Nhật, quê tỉnh Hà Tĩnh và Trần Ngọc Chung, trú phường Lê Lợi, TP Vinh (Nghệ An).

Trước đó, vào trưa 28/3, trao đổi với báo Người Lao Động, Trung tá Trần Thanh Tùng, Trưởng Công an huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi) xác nhận, lực lượng Công an huyện này đã bắt giữ được 2 nghi phạm vụ nổ súng bắn chết người trong quán bida tại TP Kon Tum (Kon Tum).

2 đối tượng bị bắt trong lúc lẩn trốn tại một ngọn núi cách trung tâm xã Sơn Ba khoảng 3km. Khi lực lượng công an ập tới, 2 nghi phạm đã không còn vũ khí nào để chống trả.

Sau khi bị bắt, 2 nghi phạm đã được dẫn giải về trụ sở UBND xã Sơn Ba. Lực lượng chức năng tiến hành lấy lời khai bước đầu.

Chân dung 3 nghi phạm. Ảnh: Tiền Phong.

Như đã đưa tin, vào khoảng 12h30, ngày 27/3, Công an huyện Sơn Hà nhận được tin báo của Công an tỉnh Kon Tum về việc có một nhóm đối tượng sử dụng súng bắn chết người tại phường Quang Trung, TP Kon Tum.

Sau đó, nhóm đối tượng gây án đã sử dụng xe ô tô mang BKS: 81C - 116.91 tẩu thoát về hướng Quảng Ngãi. Trên đường tẩu thoát, các đối tượng này bị lực lượng Công an huyện Sơn Hà chốt chặn nên quay đầu xe hướng vào rừng.

Khi đến bìa rừng thuộc xã Sơn Ba thì xe bị lật, lực lượng chức năng ập đến bắt được 1 nghi phạm, 2 nghi phạm còn lại lẩn trốn. Tang vật thu giữ được gồm 1 túi da màu đen, trong đó có 3 khẩu súng ngắn, 37 viên đạn, 5 hộp tiếp đạn và 1 quả lựu đạn.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/vu-no-sung-o-quan-bida-ban-giao-3-nghi-pham-cho-cong-an-tinh-kon-tum-231453.htm