Vụ nổ súng ở Hải Phòng: Hé lộ nguyên nhân ban đầu

Tiến hành điều tra, cơ quan công an bước đầu xác định được nguyên nhân vụ nổ súng ở khu phố Chợ Đôn khiến nhiều người hoảng sợ là do nợ tiền cá độ bóng đá.

Hiện trưởng xảy ra sự việc. Ảnh: Tiền Phong

Hiện trưởng xảy ra sự việc. Ảnh: Tiền Phong

Liên quan đến vụ nổ súng ở khu phố Chợ Đồn, Công an TP.Hải Phòng cho biết đã xác định nguyên nhân ban đầu là do nợ tiền cá độ bóng đá.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 19h10 ngày 19/4.

Như đã đưa tin về sự việc trước đó, vào khoảng thời gian trên, nhóm thanh niên gồm 3 đối tượng đi trên xe ô tô, trong đó có một đối tượng trên tay cầm súng tiến thẳng vào nhà số 3/32 phố Chợ Đôn, chĩa súng bắn vào cửa kính của nhà này, gây ra tiếng động lớn.

Lúc này, trong nhà có chị Nhung đang trên gác xép và chị Thảo bế đứa con mới 3 tháng tuổi ngồi ở dưới nhà xem tivi.

Mặc dù các đối tượng biết cháu bé còn nhỏ ngồi bên trong nhưng vẫn cố tình chĩa súng bắn vào cửa kính, làm cửa kính nhà vỡ vụn, gây chấn động, khiến cháu bé khóc thất thanh.

Sau khi thực hiện hành vi nổ súng, nhóm đối tượng nhanh chóng lên xe rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Công an phường Nghĩa Xá, Công an quận Lê Chân, Hải Phòng đã có mặt và tiến hành bảo vệ hiện trường. Đồng thời lấy lời khai của những người có liên quan để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Thủy Tiên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/vu-no-sung-o-hai-phong-he-lo-nguyen-nhan-ban-dau-a320329.html