Vụ nổ súng ở Điện Biên: Nạn nhân là giám đốc doanh nghiệp

Trao đổi với Dân Việt, Thiếu tướng Sùng A Hồng - Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, nạn nhân vụ nổ súng là Nguyễn Tuấn Vụ (SN 1966), Giám đốc Công ty Cổ phần Lương thực tỉnh Điện Biên, vợ là chị Nguyễn Thị Lý (SN 1971). Cơ quan điều tra đã khám nghiệm hiện trường, điều tra động cơ gây án của đối tượng.

Theo chị Trần Thị An - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Lương thực Điện Biên, cách đây 3 hôm, anh Vụ có báo cáo, xin nghỉ về Hà Nội khám bệnh, sáng nay lên Điện Biên.

Cơ quan công an đưa tử thi vào nhà xác Bệnh viện Đa khoa tỉnh để bàn giao cho người thân.

Công ty cổ phần Lương thực tỉnh Điện Biên - nơi anh Nguyễn Tuấn Vụ làm Giám đốc.

"Đến gần 7h, chúng tôi nhận được tin vợ chồng anh Vụ bị sát hại tại nhà riêng. Theo những người hàng xóm, vợ chồng anh Vụ sống hòa thuận với hàng xóm, không có xích mích với ai, cũng chưa từng thấy ai ở ngoài đến gây gổ, đòi nợ với gia đình", chị An nói.

Ông Trịnh Xuân Quý - Tổ trưởng Tổ dân phố 30, nơi gia đình anh Vụ sinh sống cho biết, nhà nạn nhân có 2 vợ chồng còn 2 con công tác dưới Hà Nội. Anh Vụ là người hiền lành, ít nói, mọi khoản đóng góp tại tổ dân phố đều thực hiện tốt.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Vinh Duy - Nam Hương

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/vu-no-sung-o-dien-bien-nan-nhan-la-giam-doc-doanh-nghiep-904274.html