Vụ nổ súng ở Đắk Nông: Huyện họp dân lấy ý kiến

Đoàn công tác của huyện Tuy Đức đã lấy ý kiến của người dân về việc thành lập ban tự quản để ổn định tình hình an ninh trật tự khu vực này.

Sáng 2-11, ông Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức (Đắk Nông), cùng đoàn công tác của huyện đã vào tiểu khu 1535, nơi xảy ra vụ nổ súng làm chết 3 người và bị thương 16 công nhân của Công ty Long Sơn, để họp với các hộ dân. Có 50 hộ dân đã đến buổi gặp này.

UBND huyện Tuy Đức cùng nhiều đơn vị đến gặp dân ở tiểu khu 1535 để lập ban tự quản. Ảnh: HUỲNH TRẦN

Tại buổi làm việc với huyện, các hộ dân yêu cầu UBND tỉnh thu hồi diện tích đất đã giao cho Công ty Long Sơn chồng lên đất của người dân canh tác. Đồng thời, các hộ dân yêu cầu làm rõ hành vi của Công ty Long Sơn vì đã san ủi gây thiệt hại cho người dân.

Đoàn công tác của huyện đã ghi nhận ý kiến người dân và hứa sẽ báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết quyền lợi chính đáng.

Về ban tự quản, sau khi có ý kiến đồng thuận của người dân, huyện sẽ tiến hành ngay việc cho người dân bầu ban tự quản. Ban tự quản này sẽ có đầy đủ thành phần như tổ chức ở các thôn, buôn.

Nguồn PLO: http://plo.vn/thoi-su/vu-no-sung-dak-nong-huyen-lay-y-kien-lap-ban-tu-quan-662712.html