Vụ nổ súng kinh hoàng ở trạm thu phí BOT Thanh Nê: Nghi phạm đã ra đầu thú

Sau hai ngày lẩn trốn, đối tượng sử dụng súng hoa cải bắn trọng thương nam thanh niên 19 tuổi đã ra trình diện cơ quan chức năng.

Đối tượng Bùi Xuân Đại.

Đối tượng Bùi Xuân Đại.

Liên quan đến vụ nổ súng kinh hoàng tại Thái Bình đang gây xôn xao dư luận, ngày 25/11, Bùi Xuân Đại (SN 1987, trú tại phường Trần Lãm, TP.Thái Bình) đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Đại được xác định là nghi can trong vụ nổ súng hoa cải tại trạm thu phí BOT Thanh Nê (đường 39B, địa phận xã Bình Minh, huyện Kiến Xương) tối ngày 23/11.

Trước đó, ngày 24/11, Đại đã bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Kiến Xương ra quyết định khởi tố về tội “Giết người”.

Nạn nhân trong vụ án này là anh B.H.H (19 tuổi, trú tại xã Bình Minh, huyện Kiến Xương).

Như đã thông tin, khoảng 20h ngày 23/11, tại khu vực trạm thu phí BOT Thanh Nê, anh H khi vừa bước xuống từ xe ô tô con của gia đình, tiến vào quán nước gần khu vực trạm thu phí thì bị một người đàn ông từ trên xe ôtô khách mang logo của nhà xe Đức Thịnh (trụ sở tại tỉnh Thái Bình, chạy tuyến Thái Bình - Hà Nội) dùng súng bắn nhiều phát rồi bỏ đi.

Vụ nổ súng khiến nạn nhân ngã gục, trúng nhiều viên đạn hoa cải.

Nạn nhân được người dân đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình rồi chuyển lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) trong tình trạng đa chấn thương, tập trung ở vùng cổ, vai trái và phía trên ngực trái, mất nhiều máu. .

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình xác định, Bùi Xuân Đại là nghi phạm của vụ bắn súng gây xôn xao dư luận này.

Kết quả điều tra, bước đầu xác định nguyên nhân vụ việc do mâu thuẫn giữa nhân viên của hai nhà xe khi tranh giành khách tại Hà Nội.

Hiện vụ án đang được cơ quan Công an điều tra mở rộng.

Bạch Hiền (t/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/vu-no-sung-kinh-hoang-o-tram-thu-phi-bot-thanh-ne-nghi-pham-da-ra-dau-thu-a347276.html