Vụ nổ súng khiến 3 người thương vong ở Gia Lai: Khẩu súng tang vật có nhiều điểm bất thường

Theo cơ quan chức năng, khẩu súng gây án trong vụ nổ súng khiến 3 người thương vong ở Gia Lai là 'khẩu súng lạ' nghi được độ chế, cần được giám định cụ thể.

Đối tượng Tiêu Duy Dũng (mặc áo trắng) là nghi phạm trong vụ nổ súng khiến 3 người thương vong tại Gia Lai. Ảnh: Tiền Phong

Đối tượng Tiêu Duy Dũng (mặc áo trắng) là nghi phạm trong vụ nổ súng khiến 3 người thương vong tại Gia Lai. Ảnh: Tiền Phong

Liên quan đến vụ nổ súng khiến 3 người thương vong, xảy ra tại TP.Pleiku, ngày 3/7, báo Dân Việt đưa tin, đại tá Phan Thanh Tám - Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã bắt được đối tượng Tiêu Duy Dũng (tên thường gọi Tý cưng, SN 1983, trú tại phường Yên Đỗ, TP.Pleiku) và 3 đối tượng khác để điều tra về hành vi sử dụng vũ khí trái phép, gây rối trật tự nơi công cộng và tội Giết người.

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng thu giữ tang vật của vụ án là khẩu súng mà đối tượng Dũng sử dụng để gây án. Theo đại tá Tám, đây là “khẩu súng lạ” nghi được "độ" chế, cần giám định cụ thể.

Trước đó, như Người Đưa Tin thông tin, tối 1/7, Dũng và một số người khác nhậu tại quán trên đường Hai Bà Trưng, thành phố Pleiku. Đến rạng sáng 2/7, giữa Dũng và một số thanh niên tại đây xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Hai nhóm thanh niên đuổi đánh nhau ở khu chợ đêm thành phố Pleiku. Trong lúc xô xát, Dũng bị đa chấn thương với một số vết chém trên người.

Sau đó, Dũng đã dùng súng bắn vào phía nhóm đối thủ khiến một người tử vong và một người thương.

Danh tính nạn nhân tử vong trong vụ nổ súng được xác định là anh Trần Minh Tấn (22 tuổi, trú tại phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku). Anh Nguyễn Thành Vũ (24 tuổi, trú phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku) bị thương.

Một người khác có liên quan trong vụ án là anh Trần Trung Thành (37 tuổi, trú tại phường Ia Kring, thành phố Pleiku) bị thương ở vùng đầu và phần mềm.

Sau khi gây ra án mạng, đối tượng Dũng đã bỏ trốn đến tỉnh Đăk Lăk. Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Công an tỉnh Đăk Lăk bắt giữ và đưa Dũng về Gia Lai để phục vụ công tác điều tra.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Bạch Hiền (t/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/vu-no-sung-khien-3-nguoi-thuong-vong-o-gia-lai-khau-sung-tang-vat-co-nhieu-diem-bat-thuong-a282584.html