Vụ nổ súng khiến 2 người tử vong ở Nghệ An: Bắt giữ nghi can cố thủ trong nhà

Sau nhiều giờ vây ráp xung quanh ngôi nhà xảy ra án mạng, lực lượng công an tỉnh Nghệ An đã bắt được nghi can nổ súng khiến 2 người tử vong sáng 30/4.

Lực lượng công an đã bắt giữ thành công nghi can vụ nổ súng khiến 2 người tử vong.

Lực lượng công an đã bắt giữ thành công nghi can vụ nổ súng khiến 2 người tử vong.

Trước đó, khoảng 8h30’ cùng ngày, một nhóm 4 người đi ô tô Jeep đến nhà ông Cao Huy Phú (SN 1962; ở xóm 7, xã Nghi Kim, TP Vinh, tỉnh Nghệ An). Sau đó, người dân xung quanh nghe nhiều tiếng súng nổ.

Sau đó có 2 trong 4 người bỏ chạy từ trong nhà ông P. ra đường. Hai người còn lại nằm bất động trước cổng nhà. Nghi can gây án sau đó cố thủ trong nhà.

Clip lực lượng chức năng vây bắt nghi can.

Nhận được tin báo, lực lượng công an có mặt tại hiện trường. Nhiều đơn vị nghiệp vụ cùng thiết bị, xe chuyên dụng được huy động. Lực lượng chức năng phong tỏa mọi ngả đường đến nhà ông Phú.

Đại tá Phạm Thế Tùn - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cũng có mặt trực tiếp tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo vây bắt nghi phạm.

Đến 14h cùng ngày, sau khi bao vây căn nhà của nghi can, vận động đầu thú, lực lượng Công an Nghệ An đã bắt giữ thành công đối tượng nghi gây ra án mạng.

Nhiều đơn vị nghiệp vụ có mặt tại hiện trường.

Sau thời gian vây ráp, vận động đối tượng đầu thú, cơ quan chức năng đã bắt giữ được nghi can.

Bước đầu ghi nhận, 2 người đàn ông tử vong gồm: Nguyễn Quang H. (SN 1979, ở TP Vinh) và một người tên D. N. (SN 1956; ở TP Hồ Chí Minh). Hai nạn nhân tử vong khoảng 10h30’. Một nạn nhân bị rất nhiều vết thương nghi là đạn gây ra. Nạn nhân còn lại bị vết thương khả năng xuyên ngực dẫn tới tử vong.

Sau khi hoàn tất thủ tục ban đầu, lực lượng chức năng đưa thi thể các nạn nhân về Trung tâm Pháp y tỉnh Nghệ An để khám nghiệm.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/phap-luat/vu-no-sung-khien-2-nguoi-tu-vong-o-nghe-an-bat-giu-nghi-can-co-thu-trong-nha-N6RglarGR.html