Vụ nổ súng gây náo loạn nhà hàng: Hai nhóm nghi phạm từng xảy ra mâu thuẫn

Theo lời khai của nghi phạm, do có mâu thuẫn từ trước đó nên khi bị đánh bất ngờ, Hiếu đã dùng súng bắn vào bụng đối tượng Định và gây nên cuộc hỗn chiến tại nhà hàng trên Đại lộ Lê Nin (TP.Vinh).

Theo lời khai của nghi phạm, do có mâu thuẫn từ trước đó nên khi bị đánh bất ngờ, Hiếu đã dùng súng bắn vào bụng đối tượng Định và gây nên cuộc hỗn chiến tại nhà hàng trên Đại lộ Lê Nin (TP.Vinh).

Ngày 5/11, Công an TP Vinh (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, tạm giam 4 tháng đối với Hoàng Khắc Hiếu (SN 1991, trú tại khối 5, phường Quang Trung, TP Vinh) để điều tra về tội “Giết người” và “Tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép”.

Trong đó, Hoàng Khắc Hiếu bị cáo buộc là đối tượng trực tiếp cầm khẩu súng bắn, gây thương tích cho Lê Ngọc Anh (SN 1992, trú phường Cửa Nam, TP Vinh) và Nguyễn Gia Định (SN 1992, trú phường Vinh Tân, TP Vinh).

Đối tượng Hoàng Khắc Hiếu, người trực tiếp nổ súng gây nên cuộc hỗn chiến tại nhà hàng. Ảnh: Infonet

Đối tượng Hoàng Khắc Hiếu, người trực tiếp nổ súng gây nên cuộc hỗn chiến tại nhà hàng. Ảnh: Infonet

Ngoài ra, Công an TP Vinh cũng khởi tố bị can đối với Phạm Đức Nghĩa (SN 1997, trú tại phường Hưng Dũng, TP Vinh), Lê Trọng Đức (SN 1996, trú tại xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu) cùng Lê Ngọc Anh và Nguyễn Gia Định để điều tra về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Trong đó, Lê Ngọc Anh bị tạm giam 3 tháng, các đối tượng khác bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tại cơ quan điều tra, Hiếu đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Về nguồn gốc của khẩu súng, Hiếu khai nhặt được khi đang đi bộ thể dục trên đường Đinh Công Tráng, TP.Vinh. Trong thời điểm xảy ra vụ án, Hiếu có mang theo bên người nên khi bị đánh đã mang ra sử dụng.

Theo đó, khoảng 20h ngày 20/10, Hiếu cùng Phạm Đức Nghĩa, Lê Trọng Đức và một số người khác đến nhà hàng Cua Đỏ số 21, Đại lộ Lê Nin để ăn uống.

Một lúc sau, Nguyễn Gia Định và một số người khác cũng bước vào quán. Do mâu thuẫn từ trước nên khi thấy Hiếu ngồi ăn thì Định đã bước đến, dùng tay đấm liên tiếp nhiều phát vào mặt đối thủ.

Khẩu súng của đối tượng Hiếu được công an thu giữ. Ảnh: Người Đưa Tin

Thấy Hiếu bất ngờ bị đánh nên nhóm bạn ở đây cầm cốc, chai thủy tinh và dùng ghế đuổi đánh Định. Còn Hiếu đứng dậy, rút trong người ra khẩu súng ngắn đuổi bắn Định 1 phát vào bụng.

Lúc này, Lê Ngọc Anh cùng một số người cầm dao kiếm từ trong xe ôtô lao đến đuổi đánh Hiếu và nhóm bạn khiến khu vực nhà hàng trở thành cuộc chiến hỗn loạn. Vì vậy, Hiếu tiếp tục dùng súng bắn trúng vai Ngọc Anh rồi bỏ chạy. Ngọc Anh lao đến giằng lấy súng rồi cùng với những người khác dùng kiếm, cọc tre đánh Hiếu.

Hiếu bỏ chạy thoát vào khu nhà vệ sinh ở chung cư gần đó rồi gọi điện cho vợ đến đón và nhanh chóng bỏ trốn. Còn những người bị trúng đạn được đưa đến Bệnh viện Quân y 4 để cấp cứu.

Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an TP.Vinh đã huy động lực lượng Cảnh sát Hình sự nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Vụ việc xảy ra vào đúng kỷ niệm Ngày phụ nữ Việt Nam nên khách tại nhà hàng rất đông, cạnh đó lại có các tòa chung cư nên quần chúng nhân dân được một phen hú vía. Rất may, khách hàng và người dân xung quanh không ai bị thương.

Biết không thể trốn thoát, ngày 25/10, sau khi lẩn trốn tại Hà Nội, Hoàng Khắc Hiếu đã đến cục Cảnh sát hình sự bộ Công an để đầu thú. Đơn vị này đã liên hệ với cơ quan CSĐT Công an TP.Vinh để bàn giao đối tượng theo thẩm quyền điều tra.

Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/vu-no-sung-gay-nao-loan-nha-hang-hai-nhom-nghi-pham-tung-xay-ra-mau-thuan-a250309.html