Vụ nổ súng cướp ngân hàng Vietcombank ở Khánh Hòa: Đối tượng từng đi bộ đội, biết chế tạo súng

Sử dụng một phần tiền cướp được từ Phòng giao dịch chi nhánh Ngân hàng Vietcombank Khánh Hòa, còn lại 3,7 tỉ đồng, 2 nghi can bỏ vào thùng nhựa, chôn dưới lòng đất tại nhà.

Tiên cướp được 2 nghi can bỏ vào thùng nhựa, chôn dưới lòng đất. Ảnh: CA cung cấp

Ngày 7.9, Công an tỉnh Khánh Hòa đã thông tin về vụ cướp có súng tại Phòng giao dịch chi nhánh Ngân hàng Vietcombank Khánh Hòa gây rúng động dư luận. Theo đó, chỉ sau hơn 1 ngày, 2 nghi can mang súng xông vào cướp tiền tại phòng giao dịch đã bị bắt giữ.

Tổng số tiền 4,5 tỉ đồng mà 2 đối tượng Trần Hoàng Nhất Hùng (36 tuổi), Đàm Minh Quang (30 tuổi, cùng trú phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa), chúng đã tiêu xài khoảng 800 triệu đồng. Còn lại khoảng 3,7 tỉ đồng, chúng đào đất chôn dưới lòng đất ở nhà của Hùng.

Trần Hoàng Nhật Hùng, nghi can biết chế tạo súng. Ảnh: CA cung cấp

Đặc biệt, Hùng từng đi nghĩa vụ quân sự và biết cách chế tạo súng. Hùng đã chế tạo nhiều khẩu súng bằng các dụng cụ chế tạo. Cả 2 đối tượng này cũng bàn bạc, lên kế hoạch cướp ngân hàng cả 4 tháng trời, trước khi ra tay.

Nghi can Đàm Minh Quang. Ảnh: CA cung cấp

Qua khai thác nhanh, cả 2 nghi can này đều nghiện ma túy. Ban đầu 2 nghi can khai nhận cướp tiền ngân hàng để có tiền chơi ma túy, tiêu xài cá nhân.

Trong sáng 7.9, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Khắc Cường đã thưởng nóng cho các đơn vị phá án.

K.Linh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/vu-no-sung-cuop-ngan-hang-vietcombank-o-khanh-hoa-doi-tuong-tung-di-bo-doi-biet-che-tao-sung-629667.ldo