Vụ nổ súng bắn người ở Hải Phòng: Bắt khẩn cấp một số nghi phạm

Theo quá trình điều tra, cơ quan công an đã xác định được danh tính 3 đối tượng liên quan vụ bắn bà Trần Thị Thu Hà và ra lệnh bắt khẩn cấp.

Ngày 28/4, Công an quận Ngô Quyền và phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP.Hải Phòng cho biết, đã khởi tố vụ án và ra lệnh bắt khẩn cấp một số đối tượng liên quan đến vụ nổ súng làm 1 phụ nữ bị thương xảy ra vào ngày 29/3 tại địa bàn quận Ngô Quyền.

Trước đó, ông Nguyễn May Minh (chồng của nạn nhân Trần Thị Thu Hà, SN 1973 trú tại phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền) đã gửi đơn tố cáo và một số hình ảnh, tin nhắn qua Facebook đe dọa gia đình ông thời gian gần đây cho cơ quan điều tra. Ông Minh chứng minh một số tài khoản facebook với những địa chỉ rõ ràng có những lời lẽ đe dọa gia đình ông sau khi xảy ra vụ nổ súng.

Xem video:

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã xác định được danh tính 3 đối tượng liên quan vụ bắn bà Trần Thị Thu Hà gồm Hoàng Ngọc Vân (SN 1992, trú tại phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền), Vũ Tuấn Long (SN 1993, trú tại phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền) và Hoàng Anh Mỹ (SN 1993, trú tại phường Gia Viên, quận Ngô Quyền).

Về trường hợp thương tích của bà Hà, do vết thương quá nặng, nguy cơ bị liệt chân phải nên gia đình đã đưa sang một bệnh viện ở Singapore để điều trị. Hiện vết thương đã tạm ổn định, bà Hà đã về Việt Nam và đang được điều trị chỉnh hình.

Liên quan vụ việc, gia đình bà Hà khẳng định không có mâu thuẫn với người nổ súng. Câu chuyện trên có thể bắt nguồn từ mâu thuẫn của 2 đứa trẻ.

Bà Hà khi đang nằm cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: LĐXH

Theo đó, chiều 28/3, Nguyễn Trung Th. (11 tuổi, con ruột của em gái bà Hà) và Đ.A. (11 tuổi) chơi bóng tại sân Máy Tơ và xảy ra xô xát.

Khi sự việc xảy ra, Đ.A. được cho đã chạy về nhà mách anh trai là tên Thịnh (26 tuổi). Thịnh bị nghi đã quay lại sân bóng cùng em trai rồi ra tay đánh Th. khiến nạn nhân rạn xương quai hàm, chấn động não.

Sau sự việc, gia đình bé Th. không đồng ý gặp gỡ gia đình Thịnh để hòa giải. Họ mong giải quyết sự việc bằng pháp luật.

Trưa 29/3, Thịnh cùng 7 thanh niên khác tìm đến nơi ở của gia đình bà Hà với mục đích tìm gặp anh Tùng (là bạn học cấp 2 với Thịnh) để nói chuyện về sự việc xảy ra với cháu Th..

Do không gặp được Tùng nên Vân – anh trai của cháu Đ.A. xin bà Hà số điện thoại để gọi Tùng về nói chuyện.

Nghĩ là bạn học cùng lớp với con, trước đây thỉnh thoảng lại đến nhà ăn cơm và nói là bị mất số điện thoại nên bà Hà đưa số điện thoại của con trai cho Thịnh và gọi bảo về ngay có tí việc.

Khi anh Tùng vừa về đến nơi, một thanh niên trong nhóm của Thịnh đã rút súng và chĩa thẳng vào anh.

Bà Hà thấy con trai bị nhóm người uy hiếp đã lao ra can ngăn. Tiếng súng nổ phát ra, bà Hà bị bắn trọng thương ở vùng đùi. Do mất rất nhiều máu nên bà Hà ngất ngay tại chỗ.

Sau đó, một thanh niên khác lấy súng bắn liên tiếp nhiều phát đạn nữa và một người đeo túi đứng phía sau rút tiếp khẩu súng uy hiếp gia đình anh Tùng để cho đồng bọn chạy trốn.

Bệnh viện Việt Tiệp, Hải Phòng xác nhận, ngày 29/3, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Hà trong tình trạng bị thương ở vùng đùi, chảy máu cấp. Dị vật nghi là đầu đạn đã làm tổn thương dây thần kinh vùng đùi.

Vụ việc đang được các lực lượng công an TP Hải Phòng tiếp tục điều tra, làm rõ và tiến hành truy bắt các đối tượng, xử lý nghiêm theo pháp luật.

Vũ Đậu (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/phap-luat/vu-no-sung-ban-nguoi-o-hai-phong-bat-khan-cap-mot-so-nghi-pham-a227955.html