Vụ nổ súng bắn 4 người tử ở Củ Chi: Những hình ảnh mới nhất từ địa điểm vây bắt tại xã Trung An

Đã 5 ngày kể từ thời điểm lực lượng công an truy bắt Lê Quốc Tuấn, đối tượng xả súng bắn 4 người tử vong tại sới bạc (xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi), đến nay hung thủ chưa sa lưới. Tại xã Trung An, phóng viên Công lý & Xã hội ghi nhận an ninh tại tuyến đường 472 - Trung An vẫn thắt chặt.

Trên Tỉnh lộ 15, hoạt động của người dân đã diễn ra bình thường

Trên Tỉnh lộ 15, hoạt động của người dân đã diễn ra bình thường

Lác đác vài chỗ, người dân vẫn đứng tụ tập

Phóng viên Huỳnh Minh Đức cho biết tại khu vực này vẫn có 1 trạm canh gác của lực lượng công an

Tại khu vực cầu Bến Nảy, nơi tài xế xe ôm công nghệ bị bắn tử vong, mọi hoạt động đã trở lại bình thường

Người dân đã buôn bán, giao thông qua lại thuận tiện

Tại khu vực đường Huỳnh Thị Bẵng, cầu Ông Chương lực lượng chức năng vẫn đang thực hiện nhiệm vụ

Các chiến sĩ cảnh sát cơ động vẫn thực hiện ứng trực nhưng so với ngày 30/01 và 31/01, lực lượng đã giảm nhiều về quân số

Từ đường 472 - Trung An, phóng viên Huỳnh Minh Đức cho biết, 2 xe chuyên dụng vẫn được duy trì, an ninh vẫn được kiểm tra chặt chẽ

Người dân vẫn tụ tập để theo dõi sự việc bất chấp khuyến cáo của cơ quan công an

Lực lượng chức năng chốt chặn đoạn đường 472 với Trung An và kiểm soát người cùng phương tiện ra vào

Chiều 29/01, Lê Quốc Tuấn (33 tuổi), cán bộ Công an Quận 11 đã sử dụng súng AK bắn 5 người tử vong, 1 người bị thương tại sới bạc ở ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi. Sau khi gây án, Tuấn cướp 1 tỷ đồng và đưa cho Phạm Thanh Tâm (tên khác là Tý bà Dòm) cất giữ. Cơ quan công an đã tích truy bắt đối tượng Lê Quốc Tuấn cùng đồng phạm là Phạm Thanh Tâm. Hiện cả 2 đã bị truy nã theo quyết định của Công an TPHCM.

Huỳnh Minh Đức

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/phap-luat/vu-no-sung-ban-4-nguoi-tu-o-cu-chi-nhung-hinh-anh-moi-nhat-tu-dia-diem-vay-bat-tai-xa-trung-an-35663.html