Vụ nổ súng bắn 3 người thương vong ở Gia Lai: Bắt thêm 3 đối tượng

Quá trình điều tra vụ nổ súng bắn chết 1 người và 2 người bị thương, cơ quan Công an đã bắt giữ Tiêu Duy Dũng (tên thường gọi 'Tý cưng', 36 tuổi, trú tại phường Yên Đỗ, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) và 3 đối tượng khác để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 4/7, thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã bắt giữ Tiêu Duy Dũng (tên thường gọi "Tý cưng", 36 tuổi, trú tại phường Yên Đỗ, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) và 3 đối tượng liên quan khác để điều tra hành vi sử dụng vũ khí trái phép, gây rối trật tự nơi công cộng và giết người.

Đối tượng Tiêu Duy Dũng (tên thường gọi "Tý cưng") đã bị CQĐT bắt giữ .

Đối tượng Tiêu Duy Dũng (tên thường gọi "Tý cưng") đã bị CQĐT bắt giữ .

Thông tin ban đầu cho biết, Dũng từng có tiền án, tiền sự về hành vi gây rối trật tự công cộng, cướp tài sản và tội “Cố ý gây thương tích”.

Như Báo Bảo vệ Pháp luật đã đưa tin trước đó, vào khoảng 1h sáng 2/7, một nhóm người đang ăn nhậu trên đường Hai Bà Trưng (TP Pleiku) thì bị nhóm Dũng và một số đối tượng tới tấn công khiến nhóm người kia phải bỏ chạy.

Nạn nhân Tấn được đưa vào viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Lúc này, Trần Minh Tấn (SN 1997), Nguyễn Thành Vũ (SN 1995) và Trần Trung Thành (SN 1982, cùng trú tại TP Pleiku) đang ở nhà thì nhận được điện thoại của 1 người bạn nhờ đi ô tô tới đường Hai Bà Trưng đón. Khi 3 người này vừa tới thì có 2 người đi xe mô tô tới chặn đầu xe. Một đối tượng (nghi là Dũng) bước xuống xe rút súng bắn khiến nhóm người trên xe ô tô mở cửa xe bỏ chạy.

Hậu quả, Nguyễn Thành Vũ bị trúng 1 viên đạn ở vai trái, Trần Trung Thành bị trúng đạn ở phần mềm. Riêng Trần Minh Tấn chạy tới ngã 3 giao cắt đường Nguyễn Thiện Thuật và Lê Lai (TP Pleiku) thì bị trúng 2 viên đạn vào bụng và cổ tay. Dù được người dân địa phương đưa đi cấp cứu nhưng Tấn đã tử vong tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Sau khi gây án, các đối tượng đã rời khỏi hiện trường. Nhận được tin báo, cơ quan Công an tỉnh Gia Lai đã có mặt để tổ chức khám nghiệm và truy bắt các đối tượng. Quá trình truy bắt, cơ quan Công an phát hiện Dũng đang điều trị vết thương ở tỉnh Đắk Lắk nên bắt và dẫn giải về địa phương để điều tra vụ việc. Từ lời khai của Dũng, Cơ quan điều tra cũng tạm giữ 3 nghi can khác để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Nguyễn Chính

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/vu-no-sung-ban-3-nguoi-thuong-vong-o-gia-lai-bat-them-3-doi-tuong-72435.html