Vụ nổ súng 2 người chết ở Nghệ An: Nghi phạm Cao 'tỉ phú' có biểu hiện hoang tưởng

Sống ở vùng miền quê thanh bình nhưng nghi phạm Cao Trọng Phú trong vụ nổ súng bắn chết 2 người tại Nghệ An luôn có biểu hiện trầm cảm, hoang tưởng và lo sợ các đối tượng ở phía nam tìm về thủ tiêu mình.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An tiếp tục lấy lời khai của nghi phạm Cao Trọng Phú (SN 1962, trú xã Nghi Kim, TP Vinh, Nghệ An) để điều tra vụ nổ súng bắn chết 2 người tại xã Nghi Kim vào ngày 30/4 vừa qua.

Theo báo cáo ban đầu của cơ quan công an, nghi phạm Cao Trọng Phú (ngụ xã Nghi Kim) khai nhận, từ năm 1983 sinh sống, buôn bán tại TP.HCM, Tây Ninh và Campuchia. Vì giàu có, xây nhà như biệt phủ rộng hàng ngàn mét vuông, Cao Trọng Phú còn được người dân địa phương gọi là Cao "tỉ phú". Người này cũng có quan hệ xã hội phức tạp, được nhiều dân anh chị kính nể.

Nghi phạm Cao Trọng Phú khi bị dẫn giải về cơ quan công an.

Nghi phạm Cao Trọng Phú khi bị dẫn giải về cơ quan công an.

Thời gian gần đây, do làm ăn thua lỗ, dịch bệnh nên Phú về quê. Đáng nói, sống ở vùng miền quê thanh bình nhưng Phú luôn có biểu hiện trầm cảm, hoang tưởng và lo sợ các đối tượng ở phía nam tìm về thủ tiêu mình. Phú đã nhiều lần lấy dao đâm vào xe của mình, gọi người đến bắt người trong xe dù xe không có người. Khẩu súng gây án do nghi can mua từ Campuchia. Lực lượng công an đã thu giữ khẩu súng này, trong súng còn 1 viên đạn.

Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 30.4, ông Ngô Quang Hưng (42 tuổi, ngụ P.Vinh Tân, TP.Vinh), ông Đặng Ngọc Anh (65 tuổi, quê TP.Vinh, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) cùng một người đàn ông khác đến nhà Phú để hỏi chuyện do mâu thuẫn trong làm ăn liên quan đến vấn đề đất đai.

Không ngờ, trong lúc mâu thuẫn đẩy lên cao, Phú cầm súng bắn Hưng và ông Anh tử vong tại chỗ. Người đàn ông đi cùng chạy thoát.

Gây án xong, Phú đóng cửa cố thủ trong nhà nhiều giờ liền. Đến gần 14 giờ cùng ngày mới giao nộp vũ khí, đầu thú sau khi được lực lượng chức năng thuyết phục.

Sau khi xin ăn uống, tắm rửa xong xuôi, Phú đồng ý đi cùng lực lượng chức năng ra ngoài và được đưa lên xe ô tô dẫn giải về trụ sở cơ quan công an.

Tùy Ý

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/vu-no-sung-2-nguoi-chet-o-nghe-an-nghi-pham-hoang-tuong-31736.html