Vụ nợ 'phí', dân không có thẻ bảo hiểm: Chủ tịch huyện cảm ơn Dân Việt

Ngày 26.4, Báo Dân Việt nhận được văn bản phúc đáp của UBND huyện Bá Thước (tỉnh Thanh Hóa) về sự việc mà báo nêu: 'Nợ 'phí', dân không có thẻ bảo hiểm, không được cấp giấy đi viện'.

Cụ thể, ngày 26.4, Chủ tịch UBND huyện Bá Thước Nguyễn Văn Dũng đã thông tin tới phóng viên Dân Việt: "Việc Báo điện tử Dân Việt phản ánh tình trạng hai hộ gia đình là bà Bùi Thị Thêu, bà Trương Thị Thắm (thôn Són, xã Lương Nội, Bá Thước) vì chưa hoàn thành đóng góp xây dựng cho thôn bị thôn giữ lại thẻ bảo hiểm, không xác nhận làm hồ sơ đi lao động tại các công ty là đúng. Chúng tôi rất cảm ơn quý báo".

Văn bản của UBND huyện Bá Thước gửi Dân Việt. Ảnh: Ngọc Thọ

Theo đó, công văn số 438/UBND-VP của huyện gửi Báo điện tử Dân Việt ghi rõ: “Ngay sau khi có thông tin, UBND huyện Bá Thước, Bảo hiểm xã hội huyện đã thành lập đoàn công tác kiểm tra thực tế, làm việc tại xã Lương Nội về các nội dung báo phản ánh. Qua quá trình kiểm tra, xác minh đối chiếu thông tin tại các hộ gia đình, Ban quản lý thôn Són và UBND xã Lương Nội, đoàn kiểm tra của huyện đã đến kiểm tra tại một số hộ dân trong thôn, làm việc với Ban quản lý thôn Són và UBND xã Lương Nội, xác minh nội dung phản ánh của 2 gia đình bà Bùi Thị Thêu và bà Trương Thị Thắm chưa nhận được thẻ vì chưa hoàn thành việc đóng góp xây dựng cho thôn, xã là đúng thực tế như phản ánh của báo đã nêu".

"UBND huyện Bá Thước đã có văn bản chỉ đạo UBND xã Lương Nội yêu cầu UBND xã Lương Nội chỉ đạo Ban quản lý thôn Són và các cá nhân có liên quan tổ chức cấp xong số thẻ BHYT còn tồn đọng cho các hộ dân để đảm bảo quyền lợi của người dân khi tham gia khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế ngay trong ngày 25.4.2018" - văn bản của huyện ghi rõ.

"Đối với việc phản ánh của một số hộ dân chưa đóng đủ tiền cho thôn, xã khi đến xin giấy xác nhận làm hồ sơ để đi viện, cho con em khi đi học không được giải quyết: UBND xã vẫn xác nhận đầy đủ cho các cá nhân khi có nhu cầu theo quy định. Việc không được xác nhận làm hồ sơ để đi lao động tại các công ty trong nước là có theo phản ánh của một số người dân với quý báo" - công văn trả lời của huyện Bá Thước rất trách nhiệm và cầu thị.

Chị Bùi Thị Thêu - một hộ nghèo phản ánh với phóng viên rằng chị bị giữ thẻ bảo hiểm khi muốn đi bệnh viện khám. Ảnh: Minh Thượng

UBND huyện Bá Thước còn chủ động cung cấp thông tin cho Dân Việt khi nhận được phản ánh của phóng viên Dân Việt có tình trạng xã, thôn hứa hỗ trợ tiền làm nhà cho các hộ nghèo mỗi hộ 15 triệu đồng, nhiều hộ đã mua nguyên vật liệu nợ chịu các cửa hàng, nhưng sau đó lại không nhận được tiền nên không thể xây nhà.

Theo đó, UBND huyện thông tin: "Đối với việc phản ánh của bà Bùi Thị Thêu (thôn Són, xã Lương Nội) vào khoảng 4 năm trước, thôn và chính quyền xã có thông báo cho gia đình chị được hỗ trợ tiền làm nhà ở thuộc hộ nghèo nhưng đến nay chưa được nhận; nội dung này Phòng Giao dịch Bá Thước thuộc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thanh Hóa đã có báo cáo số 106/BC-PGD ngày 24.4.2018 (ngay khi nhận được thông tin từ báo). Theo đó, tại thời điểm chị Thêu phản ánh, gia đình chị nằm trong diện được khảo sát để vay tiền ngân hàng chính sách xã hội làm nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10.8.2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở giai đoạn 2). Trong quá trình lập hồ sơ gửi lên các tổ ủy thác của xã Lương Nội, các tổ có khảo sát, hộ bà Thêu do chồng bà đứng tên chủ hộ, bà là người thừa kế. Ông Trương Văn Dũng (chồng bà Thêu) vẫn còn nợ Ngân hàng Chính sách xã hội 8 triệu đồng nên hộ bà Thêu - ông Dũng không được làm hồ sơ vay vốn".

Gia đình bà Trương Thị Thắm bị “treo” thẻ bảo hiểm vì còn nợ 550.000 đồng tiền xây dựng. Ảnh: Minh Thượng

Chủ tịch UBND huyện Bá Thước Nguyễn Văn Dũng thông tin: "Sau quá trình kiểm tra, xác minh, UBND huyện đã có văn bản yêu cầu kiểm điểm tập thể UBND, Chủ tịch UBND xã Lương Nội; yêu cầu UBND xã Lương Nội kiểm điểm Ban quản lý thôn Són và các cá nhân có liên quan. Báo cáo UBND huyện chậm nhất ngày 5.5.2018 để Hội đồng kỷ luật của huyện xem xét, xử lý theo quy định".

Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt trân trọng tinh thần trách nhiệm, cầu thị, phản hồi thông tin nhanh chóng của UBND huyện Bá Thước và cá nhân đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Dũng.

Dân Việt sẽ thông tin về kết quả xử lý, kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân xã Lương Nội, Ban quản lý thôn Són khi có kết luận chính thức của huyện Bá Thước.

Ngọc Thọ - Thế Lượng - Minh Thượng

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/xa-hoi/vu-no-phi-dan-khong-co-the-bao-hiem-chu-tich-huyen-cam-on-dan-viet-870080.html