Vụ nổ ở quận Phú Nhuận, TPHCM không phải do bình ga phát nổ

Theo Công an quận Phú Nhuận, TPHCM vụ nổ trên do chất liệu nổ gây ra, không phải vì bình gas như thông tin ban đầu.

Đến sáng 23/12, Công an quận Phú Nhuận, TPHCM vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ xảy ra tại quận Phú Nhuận. Cơ quan chức năng nghi vụ nổ do chất liệu nổ gây ra, không phải vì bình gas như thông tin ban đầu.

Căn nhà 88 Nguyễn Trọng Tuyển hư hỏng nặng sau vụ nổ, 2 căn kế bên cũng bị ảnh hưởng nặng.

Căn nhà 88 Nguyễn Trọng Tuyển hư hỏng nặng sau vụ nổ, 2 căn kế bên cũng bị ảnh hưởng nặng.

Xác minh ban đầu, căn nhà số 88, Nguyễn Trọng Tuyển, phường 15, quận Phú Nhuận nơi xảy ra vụ nổ là của ông H.T.S. Khoảng từ tháng 12/2019, ông N.N.L. (32 tuổi) thuê căn nhà này để bán bún. Theo đó, ông S. đang thiếu nợ nhiều người, thỉnh thoảng có nhiều người kéo đến địa chỉ trên đòi tiền, đe dọa chủ nhà.

Trước đó, VOV đã thông tin, khoảng 5h30 sáng 22/12 nhiều người dân nghe tiếng nổ lớn phát ra từ căn nhà số 88, Nguyễn Trọng Tuyển. Sức ép của vụ nổ khiến nhiều mảng tường phía trước của ngôi nhà hư hỏng nặng, gạch, đá, kính văng tứ tung ra đường. Phần tường của 2 căn nhà kế bên cũng bị ảnh hưởng nứt toác.

Sức ép của vụ nổ khiến gạch, đá, kính vỡ vụn văng tứ tung.

Rất may, vụ nổ không gây thiệt hại về người. Hiện cơ quan chức năng quận Phú Nhuận vẫn đang phối hợp với Phòng PC09, PC02 – Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ./.

Tỷ Huỳnh/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/vu-no-o-quan-phu-nhuan-tphcm-khong-phai-do-binh-ga-phat-no-826114.vov