Vụ nổ ở Beirut: Liên hợp quốc kêu gọi quốc tế tiếp tục hỗ trợ Liban

Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres ngày 10/8 đã kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ Liban sau khi vụ nổ kinh hoàng ở Beirut đã phá hủy cảng Beirut và một phần thành phố.

Nhân viên cứu hộ đến từ Pháp tìm kiếm nạn nhân dưới đống đổ nát sau vụ nổ ở Beirut, Liban, ngày 7/8/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhân viên cứu hộ đến từ Pháp tìm kiếm nạn nhân dưới đống đổ nát sau vụ nổ ở Beirut, Liban, ngày 7/8/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trực tuyến về tình hình nhân đạo tại Liban, ông Guterres nhận định người dân Liban rất cần sự giúp đỡ vào thời điểm khủng hoảng này, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái. Ông cũng cảm ơn các nước đã hỗ trợ tài chính và vật chất cho Liban, đồng thời kêu gọi các nhà tài trợ hỗ trợ nhanh hơn và hào phóng hơn nữa.

Người đứng đầu LHQ cũng kêu gọi mở cuộc điều tra và cải tổ đất nước Liban. Ông khẳng định tiếng nói của người dân Liban phải được lắng nghe khi đề cập đến các cuộc biểu tình tại Liban gần đây sau khi vụ nổ xảy ra cũng như cần tìm ra nguyên nhân vụ nổ để mang lại niềm tin cho dân chúng.
Tổng thư ký Guterres tuyên bố LHQ sẽ sát cánh cùng Liban vượt qua cuộc khủng hoảng hiện tại và hỗ trợ đất nước này phục hồi bởi đây chính là thời khắc cần đoàn kết và thay đổi vì những điều tốt đẹp hơn.

Ngày 10/8, LHQ và Pháp đã tổ chức hội nghị trực tuyến về hỗ trợ cho Liban với sự tham gia của đại diện 30 quốc gia trên thế giới, Liên minh châu Âu (EU), Liên đoàn Arab, đại diện Ngân hàng thế giới (WB), Hội Chữ thập đỏ, Ngân hàng đầu tư châu Âu, Ngân hàng phát triển và tái thiết châu Âu. Các bên đã cam kết hỗ trợ Liban với tổng giá trị gần 253 triệu euro (298 triệu USD). Pháp sẽ hỗ trợ 30 triệu euro. Đức sẽ hỗ trợ khoảng 20 triệu euro. EU cam kết hỗ trợ Liban thêm 30 triệu euro, bên cạnh khoản 33 triệu euro đã công bố trước đó. CH Cyprus cam kết hỗ trợ 5 triệu euro. Mỹ tới nay cũng đã cam kết hỗ trợ Liban khoảng 15 triệu USD. Số tiền này dự kiến sẽ được phân bổ trực tiếp tới người dân Liban dưới sự phối hợp điều hành của LHQ. Các bên cũng cam kết sẽ hỗ trợ dài hạn cho Liban tùy thuộc vào những thay đổi mà giới chức có thể thực hiện.

Vụ nổ xảy ra ngày 4/8 tại một nhà kho của cảng Beirut tương đương một trận động đất có độ lớn 4,5, khiến 158 người thiệt mạng, trong khi hơn 6.000 người bị thương và hiện còn 21 người mất tích. Vụ nổ còn khiến khoảng 300.000 người mất nhà cửa, thiệt hại ước tính khoảng 3 tỷ USD. Theo LHQ, ít nhất 15 cơ sở y tế, trong đó có 3 bệnh viện lớn, đã bị phá hủy nghiêm trọng, ngoài ra có hơn 120 trường học bị hư hại nặng, dẫn tới nguy cơ gián đoạn việc học của 55.000 trẻ em. LHQ ước tính trong 3 tháng tới, chương trình khẩn cấp hỗ trợ Liban cần 117 triệu USD cho các dịch vụ y tế, chỗ trú ẩn, phân phối thực phẩm và phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Ngọc Biên (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/vu-no-o-beirut-lien-hop-quoc-keu-goi-quoc-te-tiep-tuc-ho-tro-liban-20200811062719823.htm