Vụ nổ ở Beirut để lại hố khổng lồ sâu 43 m

Vụ nổ nghiêm trọng xảy ra tại cảng Beirut tàn phá nhiều khu vực thủ đô Lebanon và cướp đi sinh mạng của hơn 150 người đã để lại một chiếc hố sâu 43 m.

Vụ nổ hôm 4/8 được Viện Địa vật lý Mỹ (USGS) ghi nhận có sức mạnh tương đương trận động đất 3,3 độ và có thể cảm nhận được ở Cộng hòa Síp cách đó hàng trăm km.

Theo các nhà chức trách, một đám cháy tại kho cảng, nơi có lô hàng ammonium nitrate nguy hiểm, đã dẫn tới vụ nổ này. Vụ nổ lớn cũng khiến ít nhất 6.000 người bị thương và hơn 300.000 người phải rời khỏi ngôi nhà bị phá hủy hoặc hư hại của họ.

 Ảnh chụp từ trên không hôm 7/8 cho thấy chiếc hố khổng lồ mà vụ nổ hôm 4/8 gây ra ở Beirut. Ảnh: AFP.

Ảnh chụp từ trên không hôm 7/8 cho thấy chiếc hố khổng lồ mà vụ nổ hôm 4/8 gây ra ở Beirut. Ảnh: AFP.

Việc hóa chất nguy hiểm như vậy tồn tại nhiều năm như một quả bom hẹn giờ ngay giữa trung tâm thủ đô Beirut của Lebanon là bằng chứng cho nhiều người Lebanon thấy vấn đề của bộ máy nhà nước.

“Vụ nổ ở cảng để lại một hố sâu 43 m”, quan chức an ninh Lebanon nói với AFP theo thông tin có được từ các chuyên gia Pháp làm việc trong khu vực xảy ra vụ nổ.

Miệng hố này lớn hơn nhiều so với chiếc hố xuất hiện sau vụ nổ khổng lồ năm 2005 khiến cựu Thủ tướng Lebanon Rafic Hariri thiệt mạng. Chiếc hố đó có chiều ngang 10 m và sâu 2 m, theo kết quả điều tra vụ ám sát thủ tướng.

Các đội cứu hộ và cảnh sát của Pháp đã được cử đến Lebanon. Nhiều chuyên gia ứng phó khẩn cấp quốc tế khác cũng đến nước này để giảm bớt áp lực lên bộ máy chính quyền địa phương không thể tự mình đối phó với công tác cứu hộ sau thảm họa. Lực lượng cứu hộ Qatar, Nga và Đức cũng đang làm việc tại hiện trường vụ nổ.

Như Trần

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/vu-no-o-beirut-de-lai-ho-khong-lo-sau-43-m-post1117792.html