Vụ nổ nhà dân ở Nghệ An: Người con trai cũng không qua khỏi, con dâu phải cắt bỏ 2 chân

Vụ nổ lớn ở địa bàn xã Long Sơn vào chiều ngày 18/12 khiến người cha tử vong tại chỗ. Đến tối, người con trai cũng không qua khỏi, con dâu phải cắt bỏ cả hai chân.

Như đưa tin, khoảng 14h15 phút ngày 18/12, tại nhà ông Nguyễn Văn Tiệp (SN 1970, trú xóm 9, xã Long Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) xảy ra vụ nổ lớn.

Thời điểm đó, người dân hoảng hồn khi nghe tiếng nổ, chạy đến hiện trường thì phát hiện căn nhà ngang 2 gian đã sập hoàn toàn. Căn nhà dọc 3 gian tốc gần hết mái ngói, hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ nổ

Hiện trường vụ nổ

Người dân phát hiện ông Tiệp tử vong tại chỗ. Anh Nguyễn Văn Thuận (con trai ông Tiệp) và vợ bị thương rất nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Chiều 19/12, ông Đặng Xuân Quang – Phó Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn cho biết, huyện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

Căn nhà ngang 2 gian của ông Tiệp sập hoàn toàn sau vụ nổ.

Ông Quang cho biết thêm, người con trai là Nguyễn Văn Thuận (20 tuổi) cũng không qua khỏi. Riêng người vợ của anh Thuận là chị H’Hen Đung (20 tuổi) bị sảy thai và phải cắt bỏ hai chân đang được tích cực điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Sau sự việc, UBND huyện cùng các đoàn thể đã đến động viên, hỏi thăm và hỗ trợ gia đình ông Tiệp hơn 20 triệu đồng.

V. Đồng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/vu-no-nha-dan-o-nghe-an-nguoi-con-trai-cung-khong-qua-khoi-con-dau-phai-cat-bo-2-chan-20191219144610817.htm