Vụ nổ mìn 'dằn mặt' con nợ: Bắt tạm giam kẻ chủ mưu cùng đồng phạm

Sau gần 2 tháng điều tra, Công an quận Lâm Đồng đã xác định, khởi tố và bắt kẻ chủ mưu cùng đồng phạm thực hiện vụ nổ mìn để 'dằn mặt' con nợ vào tháng 10/2017.

Theo đó, vào trưa ngày 9/10/2017, lãnh đạo Phòng PC45 Công an tỉnh Lâm Đồng nhận được tin báo tại thị trấn Liên Nghĩa vừa xảy ra vụ nổ mìn. Căn nhà xảy ra vụ nổ là nhà bà Lê Thị Kháng, số 127/9 đường Hoàng Văn Thụ, thị trấn Liên Nghĩa. Do cả gia đình chủ nhà đi vắng nên không có thiệt hại về người.

Ngay sau đó, Đại tá Vũ Nhân Khánh – Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT tỉnh Lâm Đồng đã trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo các lực lượng tiến hành điều tra, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai từ nhân chứng và truy tìm thủ phạm.

Theo chính quyền địa phương, gia đình bà Kháng có 6 người con. Các con bà đều công tác xa. Cả gia đình bà vắng mặt tại địa phương từ nhiều tháng qua.

Qua tiến hành khám nghiệm hiện trường, lực lượng điều tra xác định điểm phát nổ là trên hè căn nhà. Tại hiện trường, cơ quan chức năng cũng phát hiện một đoạn dây điện màu xanh, kéo từ vị trí phát nổ ra bên ngoài hẻm của căn nhà. Từ các dấu vết thu thập được, cơ quan điều tra xác định đây là một vụ nổ mìn tự tạo. Và cơ quan đang mở rộng điều tra để tìm ra thủ phạm, bản chất của vụ nổ.

Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường (Ảnh Tiền phong).

Qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng thấy nổi lên một thông tin quan trọng. Một người con trai của bà Kháng là anh Phạm Quốc Lưu (SN 1985) có nợ nần nhiều người mà vẫn chưa trả được, bị hăm dọa nhiều lần. Do vậy, cả gia đình đã rời khỏi căn nhà trong một thời gian dài để tránh bị truy đòi nợ.

Ban chuyên án tiếp tục mở rộng điều tra và phát hiện, anh Lưu có quan hệ vay mượn cả ở trong và ngoài tỉnh, cả ở Quảng Nam, Đà Nẵng và huyện Đức Trọng. Trong đó, một món nợ được cơ quan điều ra chú ý nhất là món nợ giữa Lưu và đối tượng Trịnh Hưng Ý (Sn 1988, trú huyện Đức Trọng). Ý là đối tượng có tiền án 9 tháng tù về tội đánh bạc, chuyên cho vay “tín dụng đen” tại địa phương.

Theo đó, khoảng tháng 8/2017, Phạm Quốc Lưu vay Trịnh Hưng Ý 50 triệu đồng. 2 bên thỏa thuận cứ 10 ngày thì Lưu phải trả 5 triệu. Tuy nhiên, khi mới trả được 15 triệu, Lưu mất khả năng trả và đã bỏ trốn khỏi địa phương. Sau sự việc này, Ý tỏ ra cay cú, nhiều lần tìm đến nhà Lưu để đòi nợ nhưng không được. Thậm chí, đối tượng còn thay khóa cổng nhà anh Lưu để “dằn mặt” mà anh vẫn không xuất hiện.

Thông qua phân tích về mối quan hệ giữa đối tượng Ý và anh Lưu, Ban chuyên án nhận định để tìm được thủ phạm của vụ nổ, Ý có liên quan đến vụ nổ hay không, cần phải tìm được anh Phạm Quốc Lưu.

Cơ quan chức năng dẫn giải Ý đến hiện trường (Ảnh Tiền phong).

Lần theo mối quan hệ của Lưu tại các tỉnh, thành Đà Nẵng, Quảng Nam, Đắk Nông, TP.HCM, đến ngày 24/11, cơ quan chức năng đã tìm thấy anh Lưu ở TP.HCM. Tại đây, anh đang làm công việc lái xe tải. Anh Lưu thừa nhận có vay Ý khoản nợ như trên nhưng chưa trả được.

Qua quá trình tiếp tục thu thập thông tin, chứng cứ liên quan, Ban chuyên án đã xác định Trịnh Hưng Ý chính là nghi can số 1 gây ra vụ nổ tại nhà bà Kháng. Ngay sau đó, Công an huyện Đức Trọng đã triệu tập Ý lên làm việc. Tuy nhiên, tại cơ quan điều tra, Ý đều phủ nhận, đối phó lại và đã được thả về.

Không dừng lại ở đó, lực lượng chức năng tiếp tục kiên trì, thu thập thông tin về đối tượng này. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 1/12, Ban chuyên án xác định Ý không gây nổ một mình mà có đến 7 đối tượng giúp sức. Cơ quan điều tra đã triệu tập cả 7 đối tượng để lấy lời khai. Ý là chủ mưu gây ra vụ nổ nhưng còn tỏ ra ngoan cố, bất hợp tác. Đến khi cơ quan chức năng có trong tay những chứng cứ không thể chối cãi, Ý phải cúi đầu nhận tội. Theo lời Ý, vì anh Lưu trốn nợ nên Ý đặt mìn gây nổ để “dằn mặt”, buộc Lưu phải xuất hiện.

Kết quả điều tra cho thấy, đối tượng Ý đã nhờ anh họ là Cầm Quốc Biệt (32 tuổi, ngụ huyện Đức Trọng) tìm thuốc nổ. Biệt đã nhờ một số người khác tìm giúp. Khi có được mìn, Biệt cho vào hộp bánh trung thu đưa cho vợ giữ và dặn nếu Ý đến thì đưa hộp bánh này cho Ý. Sau đó, Ý nhờ em họ là Song Hưng Cường (33 tuổi, ngụ huyện Di Linh, Lầm Đồng) giúp. Được biết, Cường có tiền án 9 tháng tù vệ tội giết người và mới ra tù năm 2014.

Đối tượng Cường thực hiện lại quá trình cài mìn (Ảnh Thanh niên).

Đêm 9/10, đối tượng Ý gọi Cường đến huyện Đức Trọng và qua nhà Biệt lấy quả mìn. Sau đó, Ý và Cường đem quả mìn đến nhà anh Lưu. Ý giao cho Cường thực hiện kéo dây, cài kíp nổ, tìm vị trí đặt mìn. Nhưng khi thấy không hài lòng, Ý vào đặt lại.

Tiếp đến, Ý và Cường dùng 2 quả pin loại lớn kích nổ. Mìn nổ, 2 đối tượng chạy về phòng trọ của Ý tại thị trấn Liên Nghĩa (huyện Đức Trọng). Cường được Ý trả công 3 triệu và đón taxi về huyện Di Linh ngay trong đêm.

Không hài lòng, Ý vào đặt lại quả mìn (Ảnh Thanh niên).

Đến ngày 4/12, Cơ quan điều tra tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng Trịnh Hưng Ý, Cầm Quốc Biệt và Song Hưng Cường về tội gây rối trật tự công cộng.

Hiện, vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/vu-no-min-dan-mat-con-no-bat-tam-giam-ke-chu-muu-cung-dong-pham-d113341.html