Vụ nổ khiến 4 người bị thương ở chung cư Linh Đàm: Do thù tức cá nhân

Liên quan tới vụ nổ tại chung cư Linh Đàm, Công an TP Hà Nội cho biết, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn, thù tức cá nhân; không phát hiện dấu hiệu liên quan hoạt động khủng bố, phá hoại.

Liên quan tới vụ nổ tại khu vực kiốt số 10, tòa nhà HH3, chung cư Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội), chiều 7-9, Công an TP Hà Nội cho biết, xác định ban đầu tiếng nổ phát ra khi một người đàn ông mở gói hàng trong lúc ngồi uống nước. Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn, thù tức cá nhân; không phát hiện dấu hiệu liên quan hoạt động khủng bố, phá hoại.

Hiện vụ việc đang được các đơn vị chức năng Công an TP Hà Nội điều tra, làm rõ.

Trước đó, khoảng gần 9 giờ sáng cùng ngày (7-9), 4 người đàn ông bất ngờ bị thương sau tiếng nổ lớn khi đang ngồi uống trà đá (gần cửa hiệu cắt tóc tại kiốt 8 - HH3A Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Sau tiếng nổ, một người đàn ông nằm gục với vết thương vùng ngực và một người khác bị thương ở tay. Vụ việc khiến nhiều người hoang mang.

Người đàn ông bị thương sau vụ nổ

Người đàn ông bị thương sau vụ nổ

Hàng trăm cư dân chung cư HH3A Linh Đàm chứng kiến sự việc. Một số nhân chứng cho biết, nghe thấy tiếng nổ lớn, người dân chạy lại quán trà đá thì thấy một người đàn ông ôm tay chảy máu tháo chạy; 1 người đàn ông khác nằm sát vỉa hè, gần cửa hiệu cắt tóc; và 2 người khác bị nhẹ hơn. Sau đó, cả 4 người đã được đưa vào viện cấp cứu.

Trong khi đó, người dân gần đó và chủ quán nước cho biết, thấy các nạn nhân có mở chiếc hộp giống hộp đựng quà, sau đó chiếc hộp phát nổ khiến những người này bị thương.

Trao đổi với PV, luật sư Nguyễn Anh Thơm, Trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh, Đoàn Luật sư TP Hà Nội đánh giá vụ việc dưới góc độ pháp lý như sau:

Đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng đã xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của công dân được pháp luật bảo vệ và gây hoang mang trong dư luận xã hội.

Để làm rõ vụ việc có dấu hiệu tội phạm hay không, cơ quan điều tra sẽ trưng cầu giám định hộp quà có phải là quả nổ tự tạo hay có cài vật liệu nổ bên trong hay không để làm căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo quan điểm của luật sư, với các dấu vết để lại trên hiện trường vụ nổ từ hộp quà và sau đó nhiều người bị thương do các mảnh vỡ của vật nổ bắn vào thì nhiều khả năng là hành vi có chủ ý khi người nhận thiết bị đó tác động vào sẽ gây nổ để nhằm mục đích sát thương trả thù cá nhân.

Nếu kết quả giám định của cơ quan chuyên môn xác định có dấu vết của vật liệu nổ thì người có hành vi chế tạo, làm ra thiết bị nổ hoặc được người đối tượng chủ mưu thuê làm để sát thương người khác sẽ phải chịu trách nhiệm chung về tội "Giết người" theo Điều 123 Bộ luật Hình sự.

GIA KHÁNH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/vu-no-khien-4-nguoi-bi-thuong-o-chung-cu-linh-dam-do-thu-tuc-ca-nhan-615289.html