Vụ nổ bãi rác khiến một phụ nữ tử vong: Phát hiện các mảnh đạn

Chiều 27/8, ông Trần Úc, Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết, đã có báo cáo vụ nổ bãi rác nghi do vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh xảy ra ở địa phương.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

Theo báo cáo này, vụ nổ đã phát hiện mảnh đạn được tìm thấy tại hiện trường dày khoảng 0,7 cm. Mảnh đạn được tìm thấy cách hiện trường vụ nổ khoảng 50 m. Vụ nổ đã tạo hố nổ sâu khoảng 40 cm, rộng 1 m.

Ngoài ra, vụ nổ làm 1 người đi đường tử vong tại chỗ, hư hỏng 1 xe máy, 1 xe ô tô 4 chỗ và đứt đường dây điện trung thế, cáp viễn thông.

Các mảnh đạn văng trúng các cây bên đường.

Trước đó, báo Đại Đoàn Kết đưa tin, vào khoảng 7h45 ngày 27/8, chị Nguyễn Lê Mi S. (37 tuổi, trú xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn) điều khiển xe máy BKS 43C1-814.03 hướng từ Vĩnh Điện đi Hội An, khi đi ngang qua đống rác đang cháy ven đường ĐT608 tại thôn Trung Phú 1, xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn thì bất ngờ có tiếng nổ lớn phát ra, chị S. bị mảnh kim loại văng trúng, ngã xuống đường tử vong tại chỗ.

Lực lượng Công an phong tỏa hiện trường.

Tấn Thành - Chí Đại

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/vu-no-bai-rac-khien-mot-phu-nu-tu-vong-phat-hien-cac-manh-dan-505755.html