Vụ nhốt trẻ vào tủ: Cô giáo đang thử việc, trường hoạt động chui

Đại diện trường Maple Bear Westlake Point cho biết cô giáo nhốt trẻ vào tủ mới ra trường vẫn đang trong thời gian thử việc, thiếu kinh nghiệm.

Liên quan đến việc một học sinh tại điểm trường mầm non Maple Bear Westlake Point (Quảng Bá, Tây Hồ, Hà Nội) bị cô giáo nhốt vào tủ quần áo, chiều nay (19/8), nhà trường đã có cuộc họp với phụ huynh.

Trao đổi với báo chí sau cuộc họp, Hiệu trưởng điểm trường Maple Bear Westlake Point viện lý do sức khỏe không tốt nên từ chối cho quay phim, chụp ảnh và cũng từ chối cung cấp... họ tên đầy đủ.

Cơ sở mầm non Maple Bear Westlake Point chưa được cấp phép hoạt động nhưng vẫn tuyển sinh trong suốt 2 năm qua.

Cơ sở mầm non Maple Bear Westlake Point chưa được cấp phép hoạt động nhưng vẫn tuyển sinh trong suốt 2 năm qua.

Vị hiệu trưởng cho hay, ngay sau khi xảy ra sự việc đã báo cáo lên Phòng GD-ĐT quận Tây Hồ và Hệ thống trường Maple Bear để xin chỉ đạo giải quyết.

Thông tin về sự việc, nữ hiệu trưởng cho biết: “Cô giáo nhốt cháu trong tủ vẫn đang trong thời gian thử việc, vừa mới ra trường, kinh nghiệm còn non nớt. Còn về phía cô giáo chủ nhiệm cũng đã làm được 5-6 năm, được đào tạo từ trường Sư phạm ngành mầm non, bình thường cô vẫn rất tâm huyết, nhưng có thể đang trong thời kỳ mang thai nên tâm lý không ổn định, không bao quát được hết mọi việc nên mới để xảy ra sự việc này. Chúng tôi đã đình chỉ công tác của các giáo viên đã liên quan để xử lý vụ việc”.

Cùng trao đổi về vấn đề này, ông Lê Hồng Vũ, Trưởng phòng GD-ĐT quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết: “Qua quá trình xem xét, trường Maple Bear Westtlake Point đã được cấp phép thành lập từ 2 năm trước. Tuy nhiên, để đi vào hoạt động thì vẫn chưa đủ các điều kiện về hồ sơ, nên chưa được cấp phép hoạt động.

Tuy nhiên, theo quy định họ vẫn được phép tuyển sinh, tuyển giáo viên… còn chưa được phép tổ chức hoạt động. Cách đây hơn 1 tuần chúng tôi đã có văn bản yêu cầu trường dừng mọi hoạt động, nhà trường đã có cam kết bằng văn bản sẽ không vi phạm tất cả các quy định của pháp luật”.

Theo Trưởng phòng GD-ĐT quận Tây Hồ, trước ngày 30/8, trường phải giải tán khỏi trụ sở hiện tại 24 Quảng Bá, Tây Hồ. Theo quan sát của phóng viên, chiều 19/8 một số phòng học tại cơ sở mầm non này đã để trống.

Trong khi đó, trao đổi về việc trường sẽ phải đóng cửa và phương án di chuyển đi nơi khác, Hiệu trưởng trường Maple Bear Westlake Point cho biết chưa nắm được thông tin này và cũng chưa có giải pháp cụ thể về việc di dời.

Về việc các trường quốc tế thu học phí lên đến hàng trăm triệu đồng mỗi năm nhưng vẫn có rất nhiều trường hợp trẻ bị bạo hành hay chất lượng còn chưa thực sự đạt như mong muốn của nhiều phụ huynh, ông Vũ cho rằng: “Các phụ huynh cân nhắc xem những giá trị mình đầu tư có xứng đáng với số tiền mình bỏ ra không. Vì khi người ta đưa ra mức giá đó bao giờ họ cũng có lý do biện hộ”.

Trước đó, theo phản ảnh của chị L.M.L, phụ huynh có con đang theo học tại lớp Panda của cơ sở giáo dục mầm non Maple Bear Westlake Point (tại 24 Quảng Bá, Tây Hồ, Hà Nội), gần đây con gái chị có biểu hiện sợ đi học, sợ khi nói đến cô giáo.

Nhận thấy sự bất thường, chị L.M.L đã đề nghị xem camera của lớp học nhưng bị nhà trường từ chối. Sau nhiều lần cương quyết, nhà trường mới cung cấp cho chị L đoạn trích xuất từ camera lớp học ngày 5/8. Theo đó, chị L đã phát hiện cô giáo nhốt con mình vào tủ quần áo.

Được biết, cơ sở mầm non Maple Bear Westlake Point hiện có 50 học sinh chia thành 4 lớp. Học phí khoảng 20 triệu đồng/tháng./.

Nguyễn Trang/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/vu-nhot-tre-vao-tu-co-giao-dang-thu-viec-truong-hoat-dong-chui-946355.vov