Vụ nhóm tín dụng đen khống chế giám đốc bệnh viện: Khởi tố vụ án, bắt 4 đối tượng

Liên quan đến vụ nhóm tín dụng đen khống chế giám đốc bệnh viện để đòi nợ, Công an TP. Biên Hòa (Đồng Nai) đã tiến hành khởi tố, bắt 4 đối tượng.

Chiều 1/1/2020, Công an TP. Biên Hòa (Đồng Nai) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với 4 đối tượng trong vụ "vây ráp tại bệnh viện Tâm Hồng Phước" để điều tra về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Các bị can bị bắt gồm Nguyễn Hữu Vương (39 tuổi), Vy Kim Dung (30 tuổi, cùng ngụ TP Biên Hòa); Phạm Văn Tình (36 tuổi), Nguyễn Trọng Tuyên (30 tuổi, cùng quê Hải Phòng).

Toàn "đen" bị còng tay tại hiện trường. Ảnh: TTXVN

Toàn "đen" bị còng tay tại hiện trường. Ảnh: TTXVN

Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Biên Hòa phê chuẩn.

Trước đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Đặng Quang Toàn (còn gọi là Toàn "đen", quê Hải Phòng), để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, chiều 21/12/2019, Đặng Quang Toàn cùng vợ và nhiều đối tượng khác xông vào Bệnh viện Tâm Hồng Phước (đóng trên đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa) để đòi nợ bác sỹ Nguyễn Thế Thử- Giám đốc bệnh viện.

Tại phòng làm việc của ông Thử, Toàn đã uy hiếp, lục soát đồ đạc, giật lấy bao đựng 500 triệu đồng trong ngăn kéo bàn làm việc của ông Thử. Khi ông Thử giằng túi tiền lại, Toàn đã đánh, dùng bút nhọn tấn công ông Thử để lấy túi tiền.

Vụ việc sau đó đã được trình báo tới cơ quan công an. Tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Đồng Nai đã huy động khoảng 100 cán bộ, chiến sĩ cùng với lực lượng cảnh sát cơ động (Trung đoàn Đông Nam Bộ) đến bao vây Bệnh viện Tâm Hồng Phước, khống chế 13 đối tượng để phục vụ công tác điều tra.

Sau khi lấy lời khai của nhóm đối tượng, công an xác định ông Nguyễn Thế Thử vay 2,6 tỷ đồng của các đối tượng trên với lãi suất từ 11 - 60%/tháng. Tiền lãi vay được thu hàng ngày, TTXVN đưa tin.

Hiện, vụ việc đang được Công an Đồng Nai, Công an thành phố Biên Hòa tiếp tục điều tra mở rộng.

Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/vu-nhom-tin-dung-den-khong-che-giam-doc-benh-vien-khoi-to-vu-an-bat-4-doi-tuong-a306784.html